Một thông tin gây chú ý vừa được New York Times công bố khi cho biết Israel đã âm thầm xây dựng hai căn cứ quân sự bí mật trên lãnh thổ Iraq nhằm phục vụ các hoạt động quân sự hướng tới Iran.

Theo nguồn tin khu vực, quá trình thiết lập các căn cứ này đã được triển khai ít nhất từ năm 2024 và từng được đưa vào sử dụng trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025. Các căn cứ được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hoạt động quân sự của Israel tại khu vực Trung Đông.

Vụ việc chỉ thực sự bị chú ý sau cái chết bí ẩn của một người dân Iraq tên Awad al-Shammari, 29 tuổi. Ngày 3/3, trong lúc di chuyển bằng xe tải qua khu vực sa mạc, người này được cho là đã vô tình phát hiện một căn cứ bí mật. Theo thông tin từ TJP, chiếc xe của Awad sau đó bị trực thăng truy đuổi và bắn cháy.

18-1779059784-israel-xay-can-cu-bi-mat-giua-sa-mac-iraq-de-phuc-vu-chien-dich-nham-vao-iran
Vùng sa mạc phía Tây Iraq, nơi Israel được cho đã xây dựng căn cứ bí mật. Ảnh: Reuters.

Ông Amir al-Shammari, anh họ nạn nhân, kể lại rằng gia đình chỉ được thông báo về một chiếc xe tải bị cháy có đặc điểm giống phương tiện của Awad. Khi đến hiện trường, cả chiếc xe và thi thể bên trong đều đã bị thiêu rụi.

Trước đó nhiều tuần, cộng đồng du mục Bedouin sống tại khu vực này đã liên tục báo cáo với quân đội Iraq về các hoạt động bất thường xuất hiện giữa sa mạc. Bản thân Awad cũng từng thông tin sự việc tới chính quyền địa phương trước khi thiệt mạng. Một đơn vị quân đội Iraq từng tiếp cận hiện trường nhưng phải rút lui sau khi một binh sĩ tử vong.

Theo hai quan chức an ninh khu vực, căn cứ bị phát hiện được sử dụng cho các hoạt động hỗ trợ không quân, bao gồm tiếp nhiên liệu, hỗ trợ y tế và triển khai lực lượng cứu hộ. Nhờ vị trí nằm gần Iran hơn lãnh thổ Israel, các cơ sở này giúp rút ngắn đáng kể quãng đường di chuyển của máy bay quân sự.

Ngoài ra, căn cứ còn có sự hiện diện của lực lượng đặc nhiệm cùng đội tìm kiếm cứu nạn nhằm xử lý các tình huống máy bay Israel gặp sự cố trong lúc thực hiện nhiệm vụ. New York Times cho biết cơ sở này hiện đã tạm thời ngừng hoạt động.

Thông tin về mạng lưới căn cứ bí mật của Israel tại Iraq thực tế từng được Wall Street Journal đề cập hôm 9/5. Theo giới chức Iraq, Israel còn vận hành thêm một căn cứ khác cũng nằm tại khu vực sa mạc phía Tây nước này, song vị trí cụ thể chưa được tiết lộ.

Ông Ramzy Mardini, nhà sáng lập hãng tư vấn Geopol Lab chuyên nghiên cứu Trung Đông, nhận định sự tồn tại của các căn cứ bí mật có thể khiến Iraq rơi vào thế khó trong quan hệ với Iran.

Theo chuyên gia này, nếu căng thẳng Israel - Iran tiếp tục leo thang, Tehran hoàn toàn có thể coi đây là lý do để mở rộng sự can thiệp quân sự trực tiếp vào Iraq.

Thùy Dương (SHTT)