Tehran thẳng thừng bác bỏ cáo buộc của Washington về việc phong tỏa eo biển Hormuz gây lũng đoạn thị trường năng lượng.

Theo thông tin từ hãng thông tấn WANA, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran – ông Esmaeil Baghaei đã lên tiếng phủ nhận hoàn toàn các cáo buộc từ phía Mỹ liên quan đến tình hình eo biển Hormuz.

Ông Baghaei khẳng định những tuyên bố của Washington là hoàn toàn bịa đặt nhằm dọn đường cho các chiến dịch quân sự của nước này tại khu vực. Đại diện Iran nhấn mạnh:

"Chính những động thái can thiệp liều lĩnh và thiếu trách nhiệm từ Mỹ và Israel mới là mầm mống gây bất ổn cho các tuyến hải trình huyết mạch. Đây là kịch bản cũ rích của Washington: tự khơi mào khủng hoảng rồi lại đóng vai 'kẻ cứu rỗi' để leo thang căng thẳng."

17-1779022438-iran-bac-cao-buoc-cua-my-ve-eo-bien-hormuz-cong-khai-5-dieu-kien-dam-phan-ngat-ngheo
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: WANA

Quan chức này cũng lưu ý thêm rằng, chính thái độ hung hăng và những đòi hỏi vô lý từ phía Mỹ đã đẩy các nỗ lực ngoại giao từng có triển vọng vào ngõ cụt.

Ngay sau bài phát biểu của ông Baghaei, truyền thông Iran đã công bố chi tiết phản hồi của Washington đối với đề xuất từ Tehran. Phía Mỹ được cho là đã đưa ra 5 điều kiện tiên quyết mang tính áp đặt lớn:

- Không đền bù: Mỹ từ chối chi trả bất kỳ khoản bồi thường thiệt hại nào cho phía Iran.

- Tước bớt uranium: Iran buộc phải bàn giao 400kg uranium đã làm giàu cho Mỹ.

- Thu hẹp hạ tầng: Tehran chỉ được phép vận hành duy nhất một cơ sở hạt nhân.

- Tiếp tục đóng băng tài sản: Mỹ kiên quyết không giải phóng 25% nguồn tài sản đang bị đóng băng của Iran tại nước ngoài.

- Ràng buộc lệnh ngừng bắn: Mọi thỏa thuận đình chiến trên các mặt trận phải được duy trì và gắn liền với tiến trình thương lượng.

Các nguồn tin nội bộ từ Tehran cho biết, sau khi nhận được các điều kiện trên từ Mỹ thông qua trung gian Islamabad, giới chức Iran đã gửi lại lập trường chính thức của mình cho phía Pakistan vào đêm 16/5.

Giới phân tích nhận định, việc hai quốc gia vẫn tiếp tục đánh tiếng và trao đổi gián tiếp chứng tỏ sợi dây ngoại giao chưa đứt hẳn. Tuy nhiên, với khoảng cách lập trường quá lớn như hiện tại, việc Mỹ và Iran tìm được tiếng nói chung vẫn là một bài toán cực kỳ nan giải.

TN (SHTT)