Sau cuộc đụng độ tại eo biển Hormuz, Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ sẽ giáng đòn khốc liệt hơn nếu Iran không sớm ký kết thỏa thuận với Washington.
08-1778206525-ong-trump-canh-bao-giang-don-khoc-liet-neu-iran-tu-choi-thoa-thuan
Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters.

Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social ngày 7/5, ông chủ Nhà Trắng đã đưa ra những tuyên bố đanh thép nhắm vào Tehran. Ông Trump nhấn mạnh Washington sẽ không bao giờ để Iran có cơ hội sử dụng vũ khí hạt nhân, đồng thời đe dọa sẽ đánh bại nước này dữ dội hơn nữa trong tương lai nếu một bản thỏa thuận không được nhanh chóng ký kết.

Cũng trong ngày 7/5, trả lời phỏng vấn qua điện thoại với kênh ABC News, Tổng thống Trump gọi cuộc đụng độ vừa xảy ra chỉ là "một cú tát yêu". Ông quả quyết rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran hiện vẫn còn hiệu lực và đang tiếp diễn.

Những lời cảnh báo cứng rắn của ông Trump xuất hiện ngay sau khi Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố báo cáo về cuộc giao tranh căng thẳng trên eo biển Hormuz. Theo CENTCOM, quân đội Mỹ đã dội hỏa lực vào các cơ sở quân sự của Iran, đồng thời bắn hạ hàng loạt tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và xuồng cao tốc nhắm vào ba tàu khu trục gồm USS Mason, USS Rafael Peralta và USS Truxtun. 

Tổng thống Trump tự hào tuyên bố ba chiến hạm này đã hiên ngang vượt qua eo biển dưới làn đạn đối phương mà không chịu bất kỳ thiệt hại nào, trong khi vô số xuồng nhỏ và UAV của Iran đã bị "tiêu diệt hoàn toàn".

Ở chiều ngược lại, Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran lại đưa ra một kịch bản hoàn toàn khác. Cơ quan này cáo buộc chính Mỹ đã phá vỡ lệnh ngừng bắn trước khi tiến hành tập kích nhiều vị trí ở miền nam Iran và tấn công hai tàu chở dầu tại khu vực eo biển Hormuz. 

Phía Iran khẳng định hành động nhắm vào chiến hạm Mỹ chỉ là đòn đáp trả phòng vệ chính đáng. Hiện tại, giới chức Tehran vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về những phát ngôn mang tính đe dọa từ ông Trump.

Thực tế, lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã được thiết lập từ ngày 8/4 nhằm tạo không gian cho các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột. Washington hiện vẫn đang chờ đợi cái gật đầu từ Tehran đối với các đề xuất của mình. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei, nước này đang trong quá trình xem xét và sẽ gửi lại lập trường thông qua quốc gia trung gian là Pakistan.

Tuy nhiên, nền hòa bình mong manh này liên tục bị thử thách bởi các cuộc đụng độ chớp nhoáng. Gần đây nhất vào ngày 4/5, quân đội Mỹ cho biết đã đánh chặn thành công tên lửa hành trình, UAV và phá hủy 6 xuồng cao tốc của Iran. Sự việc xảy ra khi Tehran cố gắng cản trở "Dự án Tự do" do Mỹ triển khai nhằm mở lại tuyến hàng hải chiến lược qua eo biển Hormuz, dù phía Iran đã lên tiếng bác bỏ hoàn toàn thông tin này sau đó.

QT (SHTT)