-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Thế giới
10/08/2022 14:15Ông Trump có bị buộc tội sau khi FBI khám xét nhà riêng?
Theo CNN, trong ngày 8/8, khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Donald Trump đã bất ngờ bị FBI khám xét, đây là hành động nằm trong cuộc điều tra về việc ông Trump có vi phạm Đạo luật Hồ sơ Tổng thống hay không.
Ra đời vào năm 1978, đạo luật Hồ sơ Tổng thống yêu cầu người đứng đầu Nhà Trắng phải giữ lại các bản ghi nhớ, thư từ, ghi chú, thư điện tử, giấy fax và nhiều thông tin liên lạc bằng văn bản khác liên quan tới nghĩa vụ chính thức của tổng thống. Đạo luật này cũng nêu rõ quy trình chuyển giao sau khi kết thúc một nhiệm kỳ.
Cáo buộc được đưa ra cho rằng, ông Trump đã không tuân thủ đạo luật này trong nhiệm kỳ của mình, khi mang theo nhiều tài liệu và hồ sơ mật về nhà riêng, thậm chí tiêu hủy chúng sai quy trình. Một số luật sư cho rằng, việc lưu giữ hoặc tiêu hủy trái phép tài liệu của Nhà Trắng là dấu hiệu nguy hiểm. Luật hình sự nghiêm cấm xóa hoặc tiêu hủy các tài sản của chính phủ, và cá nhân sẽ bị buộc tội nếu cố tình vi phạm luật.
Trên thực tế, một vụ án liên quan đến xử lý tài liệu quốc gia thường rất phức tạp, bởi các cơ quan liên bang tỏ ra thiếu nhất quán về tiêu chuẩn của một tài liệu mật. Theo một chuyên gia pháp lý đã có kinh nghiệm giải quyết các cáo buộc tương tự, ông Trump có tư cách giải mật tài liệu dưới cương vị tổng thống. Sau khi đã được giải mã, tài liệu ông mang về nhà riêng không thể coi là tài liệu mật được nữa.
Dĩ nhiên, quyền hạn đó đã chấm dứt khi ông Trump rời Nhà Trắng, nhưng không có bằng chứng cụ thể nào chứng minh các tài liệu ở Mar-a-Lago được giải mật sau khi cựu Tổng thống kết thúc nhiệm kỳ. Các chuyên gia pháp lý CNN phỏng vấn cũng cho rằng, ông Trump rất khó bị kết tội theo Đạo luật Hồ sơ Tổng thống, bởi luật này vốn không thể thực thi một cách có ý nghĩa được.
Việc điều tra nơi ở của cựu Tổng thống Donald Trump được đánh giá là một bước đi lịch sử của Bộ Tư pháp và FBI. Chưa có một cựu Tổng thống nào, đặc biệt là người công khai xem xét tái tranh cử Nhà Trắng, từng phải đối mặt với một việc như vậy.
Theo Việt Dũng (VietNamNet)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (21:08)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (41 phút trước)
- CEO dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung có động thái mới giữa tâm bão nghi vấn minh bạch (1 giờ trước)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (2 giờ trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (2 giờ trước)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (2 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (3 giờ trước)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (3 giờ trước)
- Israel tuyên bố tiêu diệt lãnh đạo hàng đầu Iran trong đòn không kích chớp nhoáng (3 giờ trước)