Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc phát động một chiến dịch tấn công có quy mô chưa từng có nhằm vào Iran, đồng thời khẳng định Washington đã sẵn sàng hành động nếu đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong cuộc trao đổi với Axios ngày 23/7, Tổng thống Donald Trump tiết lộ ông đang xem xét khả năng triển khai một chiến dịch quân sự quy mô rất lớn nhằm vào Iran.

"Tôi đang cân nhắc một cuộc tấn công lớn hơn bất kỳ chiến dịch nào trước đây. Quyết định sẽ sớm được đưa ra và chúng tôi đã chuẩn bị cho kịch bản đó", ông Trump nói.

Lãnh đạo Nhà Trắng thừa nhận bất kỳ hành động quân sự nào cũng có thể kéo theo những hệ quả nhất định, song nhấn mạnh ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và cũng chưa ấn định thời điểm thực hiện. Trong khi đó, hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết với Axios rằng Bộ Quốc phòng Mỹ hiện vẫn chưa nhận được chỉ đạo mới liên quan đến Iran.

Theo ông Trump, nếu được đề nghị, Israel sẽ tham gia cùng Mỹ trong chiến dịch tấn công. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Washington hoàn toàn có thể tự tiến hành chiến dịch mà không cần sự hỗ trợ của bất kỳ quốc gia nào. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời lưu ý việc Israel tham chiến có thể dẫn đến những phản ứng đáp trả từ phía Tehran.

24-1784851087-ong-trump-doa-tan-cong-iran-manh-chua-tung-co
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Đề cập đến khả năng đối thoại, Tổng thống Mỹ cho rằng Iran vẫn mong muốn đàm phán nhưng chưa sẵn sàng đạt được một thỏa thuận. Theo ông, nguyên nhân là Tehran "vẫn chưa chịu đủ đau đớn".

Hai nguồn tin nắm rõ các nỗ lực trung gian tại Trung Đông cũng cho biết với Axios rằng giới lãnh đạo Iran chưa chấp nhận đề xuất mới nhất được đưa ra. Một nguồn tin nhận định các bên vẫn đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình nhưng chưa đạt được sự hợp tác từ phía Tehran.

Cùng ngày, trên mạng xã hội, ông Trump tiếp tục tuyên bố mọi thiệt hại đối với tàu thuyền, hàng hóa và các tài sản liên quan kể từ thời điểm này sẽ được bồi thường bằng nguồn tiền của Iran mà Mỹ cho rằng đang nắm giữ và kiểm soát. Phát biểu này được cho là nhắc tới gần 100 tỷ USD tài sản của Tehran hiện đang bị các quốc gia khác phong tỏa.

Tổng thống Mỹ cho rằng những khoản bồi thường có thể rất lớn, nhưng theo ông, đây là biện pháp công bằng và phù hợp.

Sau tuyên bố của ông Trump, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã mở thêm một đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran. Đây cũng là đêm thứ 13 liên tiếp quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công kể từ khi xung đột bùng phát trở lại.

Đến nay, phía Iran vẫn chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên.

Trong gần hai tuần qua, Mỹ liên tục gia tăng các đợt tập kích nhằm vào Iran với mục tiêu ngăn chặn Tehran tiếp tục các hoạt động tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Iran chưa cho thấy dấu hiệu thay đổi lập trường, đồng thời cũng tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu quân sự trong khu vực để đáp trả Mỹ.

Bên cạnh đó, nhóm vũ trang Houthi được Iran hậu thuẫn đã mở các cuộc tấn công nhằm vào tàu của Arab Saudi trên Biển Đỏ. Diễn biến này khiến căng thẳng tại tuyến hàng hải vận chuyển dầu mỏ quan trọng tiếp tục leo thang và làm gia tăng những lo ngại về sự bất ổn trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Trước tình hình đó, ông Trump cảnh báo nếu Houthi tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền hoạt động trên Biển Đỏ, Mỹ sẽ quy trách nhiệm cho Iran. Theo Tổng thống Mỹ, Houthi là lực lượng được Tehran hậu thuẫn, vì vậy cả Iran và nhóm vũ trang này sẽ phải đối mặt với những biện pháp đáp trả quân sự mạnh mẽ nếu các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn.

Thùy Dương (SHTT)