Mỹ tiếp tục không kích các mục tiêu quân sự của Iran, trong khi một tàu chở dầu bốc cháy gần eo biển Hormuz khiến căng thẳng giữa Washington và Tehran leo thang.
23-1784774429-my-mo-them-dot-khong-kich-iran-tau-cho-dau-tiep-tuc-boc-chay-gan-eo-bien-hormuz
Một tàu chở dầu di chuyển gần eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tối 22/7 thông báo quân đội nước này đã tiến hành thêm các đợt không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran theo chỉ thị của Tổng tư lệnh. Theo CENTCOM, chiến dịch này nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực của Tehran trong việc đe dọa hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Sau thông báo từ phía Mỹ, Thống đốc tỉnh Bushehr Mohammad Mozaffari xác nhận một vụ nổ xảy ra tại thành phố cảng Bushehr, miền nam Iran. Ông cho biết vụ tấn công do Mỹ thực hiện và lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai đến hiện trường để đánh giá mức độ thiệt hại.

Cũng trong ngày 22/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông tin một tàu chở dầu đã bốc cháy khi tìm cách di chuyển qua tuyến hàng hải phía nam eo biển Hormuz. Theo IRGC, khu vực con tàu đi qua đã được rải thủy lôi, đồng thời hai tàu chở dầu khác phải quay đầu sau sự cố.

Các diễn biến mới xuất hiện giữa lúc Washington và Tehran liên tiếp đưa ra những tuyên bố cứng rắn. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ phá hủy một cây cầu hoặc nhà máy điện của Iran nếu Tehran tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz.

Đáp lại, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định nước này sẽ có phản ứng tương xứng với mọi cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào cơ sở hạ tầng. Ông nhấn mạnh học thuyết phòng thủ của Iran là "ăn miếng trả miếng" và mọi hành động gây hấn sẽ vấp phải sự đáp trả mạnh mẽ, dứt khoát.

QT (SHTT)