Tổng thống Donald Trump được cho là đang cân nhắc nhiều phương án mở rộng chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, trong bối cảnh căng thẳng quanh eo biển Hormuz chưa hạ nhiệt và các nỗ lực gây sức ép hiện nay chưa đạt kết quả như mong muốn.
16-1784168170-tong-thong-trump-xem-xet-mo-rong-chien-dich-quan-su-nham-vao-iran
Tàu chiến Mỹ dàn hàng trên biển Arab hôm 30/6. Ảnh: US Navy

Theo CNN ngày 15/7, dẫn lời hai nguồn tin am hiểu vấn đề, Tổng thống Donald Trump đã được trình bày một loạt phương án mở rộng chiến dịch quân sự trong cuộc họp tại Phòng Tình huống ở Nhà Trắng diễn ra trước đó một ngày. Nội dung các kế hoạch tập trung vào việc ngăn Iran gia tăng kiểm soát eo biển Hormuz.

Trước đó, ông Trump từng nhiều lần công khai đề cập khả năng tăng cường các đòn tấn công nhằm vào Iran, trong đó có việc nhắm đến hạ tầng dân sự và các cơ sở năng lượng. Song song với đó, ông cũng trao đổi với các quan chức cấp cao về nhiều kịch bản quân sự, với mục tiêu tạo thêm sức ép để Tehran chấp nhận các yêu cầu từ Washington sau khi những biện pháp hiện tại chưa mang lại kết quả như kỳ vọng.

Trong 5 ngày gần đây, Mỹ liên tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu ở miền nam Iran, khu vực dọc theo eo biển Hormuz. Theo các quan chức Mỹ, những đợt tấn công này nhằm làm suy giảm khả năng của Iran trong việc cản trở hoạt động hàng hải qua tuyến đường chiến lược. Đồng thời, việc phá hủy các bệ phóng tên lửa và hệ thống radar cũng được đánh giá là có thể tạo tiền đề cho một chiến dịch quy mô lớn hơn.

Hai quan chức giấu tên cho biết Tổng thống Trump cũng đang cân nhắc khả năng triển khai chiến dịch kiểm soát đảo Kharg, địa điểm được xem là trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng của Iran, đồng thời tập kích các tổ hợp ngầm tại Núi Pickaxe, nơi được cho là có liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, ông Trump nhiều lần bày tỏ sự quan tâm đối với cả hai mục tiêu. Tuy nhiên, ông từng cho rằng nếu có chiến dịch trên bộ nhằm vào đảo Kharg thì lực lượng thực hiện có thể là một quốc gia khác, thay vì quân đội Mỹ. Trả lời Fox News, ông nói rằng sẽ có những bên khác đảm nhiệm chiến dịch này nhưng không nêu thêm chi tiết.

Theo các nguồn tin, dù từng nhiều lần phát đi tín hiệu sẵn sàng leo thang căng thẳng rồi sau đó thay đổi lập trường, Tổng thống Mỹ hiện được cho là ngày càng thiếu kiên nhẫn khi Iran vẫn không nhượng bộ trước các yêu cầu của Washington về vấn đề hạt nhân, đồng thời tiếp tục hạn chế hoạt động của tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Phát biểu tại một sự kiện công nghiệp quốc phòng ở bang Pennsylvania hôm 15/7, ông Trump cho rằng Iran đang muốn tìm kiếm một giải pháp thông qua đàm phán và khẳng định Mỹ sẽ sớm biết liệu hai bên có thể đạt được thỏa thuận hay phải lựa chọn hướng đi khác. Tuy nhiên, chỉ một tuần trước đó, ông lại nhận định việc tiếp tục đối thoại với Tehran chỉ là sự lãng phí thời gian.

Trong khi đó, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho rằng sức mạnh quân sự đơn thuần sẽ không thể giải quyết triệt để tình hình. Ông nhận định dù có thể phá hủy các mục tiêu quân sự của Iran, nước này vẫn có khả năng gây sức ép đối với hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, vì vậy đối thoại vẫn là yếu tố cần thiết để tìm kiếm giải pháp lâu dài.

QT (SHTT)