Trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn và nguy cơ xung đột leo thang chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Iran được cho là đã đề xuất một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày với Mỹ nhằm mở đường cho các nỗ lực ngoại giao liên quan đến eo biển Hormuz.

Theo hai nguồn tin am hiểu sự việc được tờ Jerusalem Post của Israel dẫn lại ngày 21/7, Tehran cho rằng căng thẳng tại eo biển Hormuz chính là nguyên nhân trực tiếp khiến cuộc khủng hoảng xoay quanh thỏa thuận sơ bộ được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký từ xa vào tối 17/6 ngày càng trở nên nghiêm trọng. Hiện cả Mỹ và Iran đều khẳng định thỏa thuận này trên thực tế không còn hiệu lực.

Thông tin về đề xuất ngừng bắn được đưa ra trong bối cảnh các cuộc không kích của Mỹ vẫn đang diễn ra, trong khi nguy cơ xung đột tiếp tục mở rộng vẫn hiện hữu.

Theo các nguồn tin, đề xuất của Iran đã được Qatar, Ai Cập, Oman và Pakistan chuyển tới phía Washington thông qua vai trò trung gian. Song song với đó, các nước này cũng đang trao đổi về một số phương án khác, trong đó có ý tưởng thiết lập một "hành lang trung lập" giữa vùng biển do Oman và Iran kiểm soát, nhằm bảo đảm các tàu thương mại có thể di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, phía Mỹ được cho là mong muốn một lệnh ngừng bắn có thời hạn dài hơn. Washington đồng thời yêu cầu hai bên phải đạt được những cam kết bước đầu liên quan đến việc bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz trước khi bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào được thực thi.

21-1784641157-iran-de-nghi-ngung-ban-10-ngay-voi-my-de-ha-nhiet-cang-thang-tai-eo-bien-hormuz
Đường phố Tehran những ngày gần đây. Ảnh: Reuters.

Một số quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng được cho là đã bác bỏ đề xuất từ Tehran, với nhận định kế hoạch này chưa đáp ứng các điều kiện mà Washington đưa ra.

Một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump vẫn giữ lập trường cứng rắn, yêu cầu Iran phải chịu trách nhiệm đối với những hành động mà Washington cho là vi phạm bản ghi nhớ giữa hai nước, cũng như đáp trả các vụ tấn công khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Theo quan chức này, các hoạt động quân sự của Mỹ sẽ vẫn tiếp tục cho đến khi Tổng thống Trump quyết định thay đổi chiến lược, dù các kênh ngoại giao giữa hai bên vẫn đang được duy trì.

Trước đó, ngày 20/7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran sẽ phải "trả giá gấp nhiều lần" nếu tiếp tục xảy ra các vụ việc khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông chưa chấm dứt.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhấn mạnh rằng mỗi trường hợp binh sĩ Mỹ thiệt mạng đều sẽ kéo theo sự đáp trả mạnh mẽ từ Washington. Ông cũng cho biết đã truyền đạt chỉ thị này tới Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Daniel Caine cùng các chỉ huy quân đội.

Trong một diễn biến liên quan, tối 20/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chủ trì cuộc họp tham vấn an ninh kéo dài hơn 5 giờ. Sau cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich cho biết Israel không có lợi ích khi tham gia trực tiếp vào cuộc đối đầu giữa Mỹ và Iran, đồng thời cho rằng việc duy trì tình hình hiện tại là phương án phù hợp nhất đối với nước này.

Thùy Dương (SHTT)