Báo chí Mỹ dẫn lời các quan chức giấu tên cho rằng Lầu Năm Góc không công khai đầy đủ thông tin về binh sĩ bị thương và thiệt hại sau các cuộc tấn công của Iran, giữa lúc xung đột tiếp tục leo thang.

Lầu Năm Góc đang đối mặt với những nghi vấn liên quan đến việc công bố thông tin thương vong trong xung đột với Iran, sau khi New York Times dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho rằng một số cuộc tấn công gần đây đã không được thông báo đầy đủ tới công chúng.

Theo nguồn tin này, trong vòng một tuần, Iran đã thực hiện ba cuộc tập kích nhằm vào các căn cứ có quân đội Mỹ đồn trú tại Jordan, khiến hàng chục binh sĩ bị thương và làm hư hại một số lượng đáng kể trực thăng đa dụng Black Hawk.

21-1784605608-quan-doi-my-bi-dat-nghi-van-che-giau-thuong-vong-trong-xung-dot-voi-iran
Thủy quân lục chiến Mỹ huấn luyện trên tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli ngày 2/4. Ảnh: USMC

Các cuộc tấn công được cho là xảy ra trước vụ tên lửa đạn đạo của Iran rơi xuống sân bay quân sự Muwaffaq Salti hôm 17/7, khiến ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Tuy nhiên, theo New York Times, quân đội Mỹ không đề cập đến các vụ tập kích trước đó cũng như mức độ thương vong và thiệt hại liên quan.

Ngày 20/7, Lầu Năm Góc thông báo tổng số thương vong của quân đội Mỹ trong giao tranh với Iran kể từ ngày 7/7 đã tăng lên gần 100 người, song không công bố chi tiết.

Theo New York Times, cách công bố thông tin này phản ánh áp lực cân bằng giữa yêu cầu bảo đảm an ninh tác chiến và trách nhiệm cung cấp thông tin cho người dân về diễn biến cuộc xung đột.

Đáp lại các nghi vấn, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell khẳng định quân đội Mỹ không che giấu hay điều chỉnh số liệu thương vong. Ông cho rằng những cáo buộc trên chỉ làm gia tăng tâm lý lo ngại sau vụ ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong chiến đấu.

Ông Parnell cho biết Lầu Năm Góc đang duy trì Hệ thống Phân tích Thương vong Quốc phòng với dữ liệu được cập nhật thường xuyên. Theo hệ thống này, kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2, ít nhất 17 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và 427 người bị thương.

Người phát ngôn cũng nhấn mạnh rằng các trường hợp bị thương trong quân đội không chỉ xuất phát từ chiến đấu mà còn bao gồm những chấn thương khi huấn luyện hoặc các sự cố khác. Theo ông, việc chỉ nhìn vào các con số tổng hợp mà không đặt trong bối cảnh cụ thể sẽ dẫn đến những đánh giá thiếu chính xác.

Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết phần lớn trong gần 100 trường hợp thương vong ghi nhận từ ngày 7/7 đều là các ca chấn động nhẹ và khoảng 96% binh sĩ đã quay trở lại làm nhiệm vụ.

21-1784605608-quan-doi-my-bi-dat-nghi-van-che-giau-thuong-vong-trong-xung-dot-voi-iran
Khói bốc lên tại khu vực thị trấn Mangaf, Kuwait ngày 18/7. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), đơn vị phụ trách các hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông, không có nghĩa vụ phải công bố thông tin về những binh sĩ bị thương, đặc biệt trong trường hợp họ nhanh chóng trở lại công tác.

Một quan chức khác cũng đặt vấn đề rằng việc công khai những thông tin chi tiết có thể tạo thêm dữ liệu để Iran nhắm mục tiêu khi triển khai tên lửa đạn đạo hoặc máy bay không người lái nhằm vào Jordan và các căn cứ khác của Mỹ tại Trung Đông.

Theo quy trình hiện hành, Lầu Năm Góc chỉ công bố danh tính quân nhân thiệt mạng sau khi đã thông báo cho gia đình ít nhất 24 giờ, trong khi danh tính các binh sĩ bị thương thường không được tiết lộ.

Bài viết cũng cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump trong những tháng gần đây chưa công bố mức độ tiêu hao của các loại vũ khí chủ lực có giá trị cao cũng như khả năng duy trì và tái xây dựng năng lực tên lửa của Iran. Đồng thời, Lầu Năm Góc cũng cung cấp rất ít thông tin về chiến lược quân sự kể từ khi xung đột tái bùng phát vào cuối tháng 6. Cuộc họp báo quy mô lớn gần nhất của cơ quan này về vấn đề xung đột được tổ chức từ đầu tháng 5.

QT (SHTT)