Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể áp thêm chi phí vào thuế quan đối với hàng hóa Canada, cho rằng khói từ các vụ cháy rừng vượt biên đã gây ô nhiễm nghiêm trọng và ảnh hưởng đến nhiều khu vực tại Mỹ.
18-1784338837-ong-trump-doa-tang-thue-voi-canada-cho-rang-khoi-chay-rung-gay-o-nhiem-lan-sang-my
Khói cháy rừng tràn xuống khu vực Washington DC, Mỹ (Ảnh: Reuters).

Ngày 17/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Canada vì để khói từ các vụ cháy rừng lan sang lãnh thổ Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ tính thêm “chi phí không thể đo đếm hết” do ô nhiễm gây ra vào các mức thuế hiện áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước láng giềng.

Theo ông Trump, làn khói từ hàng trăm đám cháy rừng tại Canada trong các ngày 16 và 17/7 đã bao phủ diện rộng từ khu vực Trung Tây đến Đông Bắc nước Mỹ, buộc giới chức phải khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài và ở trong nhà để bảo đảm an toàn.

Trong bối cảnh quan hệ với Thủ tướng Canada Mark Carney đang căng thẳng, ông Trump cho biết sẽ liên hệ với nhà lãnh đạo Canada để trao đổi về cách xử lý tình trạng mà ông mô tả là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ cho rằng Canada chưa quản lý hiệu quả các khu rừng của mình, khiến nước Mỹ phải hứng chịu bầu không khí ô nhiễm và gây tác động không đáng có đến sức khỏe người dân. Ông cũng nhận định tình trạng này lặp lại hằng năm và gây thiệt hại kinh tế lên tới hàng tỷ USD.

Từ đó, ông Trump cảnh báo những tổn thất do ô nhiễm gây ra sẽ được tính thêm vào các mức thuế quan mà Canada đang phải chịu.

Trước đó, sau khi nhậm chức vào năm 2025, ông Trump đã áp thuế đối với một số mặt hàng nhập khẩu chủ chốt từ Canada, dẫn đến các biện pháp đáp trả từ chính phủ của Thủ tướng Mark Carney.

Đến nay, phía Canada chưa đưa ra phản hồi ngay sau các phát biểu của Tổng thống Mỹ.

Một ngày trước đó, ông Carney nhận định Mỹ có thể đóng góp nhiều hơn trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu, yếu tố được cho là làm nhiệt độ toàn cầu gia tăng và khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện thường xuyên hơn.

Theo kế hoạch, hai nhà lãnh đạo có khả năng sẽ gặp nhau tại trận chung kết FIFA World Cup diễn ra ở bang New Jersey vào ngày 19/7.

Hiện phần lớn các vụ cháy rừng tại Canada tập trung ở tỉnh Ontario, đặc biệt là khu vực tây bắc thưa dân cư, nơi việc đi lại chủ yếu dựa vào đường hàng không. Hàng nghìn người đã phải sơ tán, trong khi ít nhất một cộng đồng dân cư đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.

Ngày 17/7, Thủ hiến Ontario Doug Ford cho biết tỉnh bang sẽ đầu tư 11 máy bay mới để tăng cường năng lực ứng phó với các vụ cháy rừng đang lan rộng. Ông cũng bác bỏ những ý kiến từ một số chính trị gia Mỹ cho rằng Canada chưa triển khai đầy đủ các biện pháp kiểm soát cháy rừng.

Trong khi đó, Mỹ cũng đang đối mặt với số vụ cháy rừng trong năm nay ở mức cao hơn so với trung bình.

QT (SHTT)