Một vụ cháy rừng phòng hộ xảy ra trên núi Cao San, tỉnh Ninh Bình, được xác định bắt nguồn từ cú sét đánh trong đêm 27/6.

Ngày 28/6, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết đã nhận báo cáo từ UBND phường Tam Chúc về vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực rừng phòng hộ trên núi Cao San, thuộc tổ dân phố Đoài.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 27/6, đám cháy bất ngờ bùng phát tại khu vực rừng phòng hộ nằm trên địa bàn giáp ranh giữa phường Tam Chúc và phường Lý Thường Kiệt.

Ngay khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm, các tổ chức đoàn thể và người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường để khoanh vùng và triển khai các biện pháp khống chế ngọn lửa.

28-1782654723-set-danh-gay-chay-rung-phong-ho-o-ninh-binh-hang-tram-nguoi-xuyen-dem-dap-lua
Hiện trường vụ cháy rừng. Ảnh: T.A.D

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, do khu vực xảy ra hỏa hoạn nằm trên núi cao với nhiều cây bụi và lớp thực bì khô, đến khoảng 10h ngày 28/6, lửa tiếp tục bùng phát trở lại.

Trước diễn biến phức tạp, chính quyền phường Tam Chúc đã triển khai phương án di dời người dân cùng tài sản khỏi khu vực có nguy cơ ảnh hưởng, đồng thời tạm thời cấm các phương tiện lưu thông qua đoạn Quốc lộ 21A đi qua khu vực cháy nhằm đảm bảo an toàn.

Khoảng 200 người cùng nhiều phương tiện chuyên dụng, bao gồm xe chữa cháy, dụng cụ chữa cháy thủ công và lực lượng tại chỗ, đã được huy động để khẩn trương dập lửa.

Theo thống kê sơ bộ đến 14h ngày 28/6, diện tích rừng bị ảnh hưởng khoảng từ 3.000 đến 3.500 m2, chủ yếu là thảm thực bì, cây bụi và các loại dây leo.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ cháy là do sét đánh vào khu vực đỉnh núi trong tối 27/6, khiến lửa lan xuống sườn núi Cao San và gây ra vụ hỏa hoạn.

Bảo Ngọc (SHTT)