-
3 loại đồ uống "hút rỗng xương", người Việt uống mỗi ngày
-
Bé 4 tháng tuổi ở An Giang nghi rơi xuống sông mất tích khi đang ngủ
-
Tung tin thất thiệt có người nhảy cầu tự tử sau tai nạn khiến Công an vất vả tìm kiếm
-
Bé gái bị cha dượng dùng búa bạo hành: Lời kể nghẹn ngào của nạn nhân
-
Kéo dài thời gian giữ chức vụ với 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
-
Bé gái 4 tuổi bị bố treo lên trần nhà ở Bắc Ninh
-
Hơn 5.100 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 10 ngày
-
Trường ở Hà Nội yêu cầu học sinh mang cơm trưa, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học
-
Doãn Hải My "lên đồ" chuẩn tiểu thư sang hết nấc, để mặt mộc vẫn cực xinh, netizen tấm tắc: Văn Hậu số hưởng!
-
Mâm cơm mùa thu thơm ngọt: 4 món đơn giản mà "chạm vị" nhà, ai ăn cũng khen ngon
Thế giới
20/07/2025 07:35Ông Trump đổi ý, đồng ý giao vũ khí hàng đầu cho Kiev, trừng phạt Nga: Hé lộ vai trò của 2 nước
Ông Trump giao vũ khí cho Ukraine, trừng phạt Nga
Bằng việc thực hiện lời hứa nhanh chóng gửi "vũ khí hàng đầu" tới Ukraine, ông Trump đang tiến một bước dài. Ông Trump cũng đã thể hiện sự cởi mở hơn với các lệnh trừng phạt. Thương mại giữa Mỹ và Nga hiện đang ở mức rất nhỏ, vì vậy các lệnh trừng phạt song phương sẽ không có nhiều ý nghĩa. Nhưng nếu ông thực hiện lời đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia mua sản phẩm của Nga, đặc biệt là xuất khẩu năng lượng, ông có thể bóp nghẹt nền kinh tế và cỗ máy chiến tranh của Moscow.

Tuy nhiên, lịch sử thất thường của ông trong việc áp đặt rồi lại đình chỉ thuế quan như một phần của cuộc chiến thương mại toàn cầu cho thấy điều đó là không. Moscow có thể đang trông cậy vào điều đó.
Sự thay đổi trong quan điểm mới của Tổng thống Trump và thậm chí cả sự đánh giá cao đối với NATO diễn ra sau những lo ngại về việc Mỹ có thể rút khỏi tổ chức này.
Tiết lộ vai trò của Anh, Pháp
Các nỗ lực đáng ghi nhận thuộc về các hoạt động ngoại giao thầm lặng của Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, những người đã làm việc với ông Trump và tư vấn cho Tổng thống Zelensky về cách tiếp cận Mỹ trong những tháng gần đây.
Trong khi đó, một thỏa thuận rằng các quốc gia NATO sẽ chi 5% GDP cho quốc phòng vào năm 2035 đã đem lại một chiến thắng chính trị cho Tổng thống Mỹ.
Vai trò con thoi của NATO ít nhất cũng mang lại khoảng cách mang tính biểu tượng cho Tổng thống Trump khi ông gửi vũ khí cho Ukraine để sử dụng trong cuộc chiến.
Tuy nhiên, lời hứa rằng các vũ khí tấn công khác cũng có thể đến Ukraine vẫn chưa được nêu rõ. Không rõ liệu Ukraine có nhận được vũ khí cho phép họ tiến công trên chiến trường chống lại Nga hay không.
Vì vậy, sự thay đổi chính sách của Trump đối với Ukraine vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn.
Ông Trump đã áp dụng một chính sách cứng rắn hơn đối với Tổng thống Nga Putin, nhưng không đảm bảo sẽ kéo dài. Mức độ hỗ trợ quân sự của Washington trong tương lai cho Ukraine vẫn chưa rõ ràng. Các quốc gia NATO có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng những lời đe dọa chiến tranh thương mại của Mỹ đã gây ra một rạn nứt sâu sắc xuyên Đại Tây Dương.
Tất cả những điều này có nghĩa là tính toán chủ chốt của Tổng thống Nga từ trước đến nay - rằng ông có thể vượt qua phương Tây trong cuộc chiến ở Ukraine - dường như sẽ không thay đổi đáng kể.








- Gia Lai: Bí ẩn thiếu nữ 15 tuổi đi học rồi “biến mất” không dấu vết (20/10/25 23:09)
- Thủ môn Bùi Tiến Dũng chấn thương nặng (20/10/25 22:55)
- Khởi tố 2 thanh thiếu niên đánh, ép nam sinh quỳ gối, bò giữa đường, liếm biển xe máy (20/10/25 22:36)
- Atletico ra giá không tưởng cho Alvarez (20/10/25 22:28)
- Tỷ phú Việt mất hàng nghìn tỷ trong phiên giảm lịch sử của VN-Index (20/10/25 22:15)
- Campuchia bắt 10 người Hàn với cáo buộc lừa đảo trực tuyến (20/10/25 21:55)
- TikToker Phạm Thoại bán xưởng livestream 1.000 m2 ở TP.HCM (20/10/25 21:36)
- NSƯT Minh Hoàng - Phó Trưởng Đoàn Nhà hát Trần Hữu Trang qua đời ở tuổi 53 (20/10/25 21:29)
- Đám cưới ở Ninh Bình có 7 "siêu nhân" đến tặng quà, cả làng bật cười thích thú (20/10/25 21:19)
- Sở GD-ĐT Hà Nội lên tiếng vụ nam sinh bị bắt quỳ, liếm biển số xe (20/10/25 21:05)




