Phát biểu trước truyền thông ngày 16/4, Tổng thống Donald Trump thừa nhận căng thẳng với Iran đã phần nào làm gián đoạn chương trình nghị sự trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, song nhấn mạnh đây là bước đi không thể tránh khỏi.

Theo hãng tin Bloomberg, nhà lãnh đạo Mỹ dành phần lớn thời gian để nhấn mạnh những kết quả kinh tế tích cực kể từ khi trở lại Nhà Trắng. Ông cho rằng nền kinh tế hiện tại đang tăng trưởng mạnh mẽ, thậm chí vượt qua giai đoạn trước đó, bất chấp những tác động từ xung đột tại Trung Đông.

“Chúng ta đang chứng kiến một nền kinh tế bùng nổ. Dù có một sự gián đoạn liên quan đến Iran, nhưng đó là điều cần thiết. Nếu không hành động, những hệ quả nghiêm trọng hoàn toàn có thể xảy ra”, ông Trump khẳng định.

17-1776412004-ong-trump-goi-xung-dot-iran-la-lech-nhip-nho-khang-dinh-hanh-dong-quan-su-la-can-thiet
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Đáp lại những ý kiến cho rằng cuộc xung đột kéo dài, Tổng thống Mỹ cho rằng tình hình hiện nay vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Ông nhấn mạnh căng thẳng mới chỉ diễn ra trong khoảng hai tháng và không thể so sánh với những cuộc chiến kéo dài nhiều năm trong quá khứ. Theo ông, diễn biến tại Trung Đông đang đi theo hướng tích cực và kết quả cuối cùng sẽ sớm đạt được.

Liên quan đến vấn đề lạm phát, ông Trump cho rằng các số liệu hiện tại phần nào bị “thổi phồng”, chủ yếu do biến động giá nhiên liệu trong thời gian gần đây. Ông bày tỏ tin tưởng rằng giá năng lượng sẽ sớm quay trở lại mức trước khi xảy ra xung đột.

Tuy nhiên, những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh dư luận Mỹ có dấu hiệu thay đổi quan điểm. Một khảo sát do Ipsos thực hiện cho thấy mức độ ủng hộ đối với quyết định tấn công Iran còn hạn chế.

Trong số hơn 1.000 người tham gia, chỉ khoảng một phần tư đồng tình với hành động này, trong khi hơn một nửa cho rằng Washington đang dành quá nhiều nguồn lực cho khu vực Trung Đông.

Diễn biến trên cho thấy dù chính quyền Mỹ khẳng định kiểm soát được tình hình, cuộc xung đột với Iran vẫn là vấn đề gây tranh cãi và tiếp tục tác động đến cả chính sách đối nội lẫn đối ngoại của Washington.

Thuỳ Dương (SHTT)