-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thế giới
14/10/2024 17:02Ông Trump muốn quân đội Mỹ duy trì an ninh trật tự trong ngày bầu cử
CNN dẫn lời ứng viên Cộng hòa Trump trong chương trình Sunday Morning Futures chiếu hôm 13/10 (giờ Mỹ) nói rằng, bản thân ông không lo lắng về sự hỗn loạn do những người ủng hộ mình hay các thế lực nước ngoài gây ra trong dịp bầu cử, mà là “những thành phần cực đoan bên trong nước Mỹ”.
“Tôi nghĩ vấn đề lớn hơn ở đây là những kẻ cực đoan bên trong nước Mỹ. Chúng ta có một số đối tượng tồi tệ, lệch lạc, những kẻ cực đoan. Tôi nghĩ mọi việc sẽ dễ dàng xử lý bởi lực lượng Vệ binh quốc gia nếu cần thiết, hay bởi quân đội nếu thật sự cần thiết. Bởi họ không thể để điều đó xảy ra”, ông Trump nói với người dẫn chương trình Sunday Morning Futures.
Khi nhận được câu hỏi về liệu bản thân ông thấy sự hỗn loạn nào có thể xảy ra trong ngày bầu cử, ứng viên Cộng hòa nói rằng sự hỗn loạn sẽ không bắt nguồn từ những người đã bỏ phiếu bầu cho ông.
Theo tờ Politico, có thể coi ý tưởng triển khai quân đội trong ngày bầu cử mà ông Trump nhắc ở trên là một sự can thiệp chưa từng có đối với tiến trình bỏ phiếu, bất chấp Đạo luật nổi loạn năm 1807 đã quy định trao quyền cho Tổng thống Mỹ triển khai quân đội hay lực lượng Vệ binh quốc gia để đối phó với các cuộc nổi loạn hay tình trạng bất ổn khác.
Nhóm tranh cử của ứng viên Dân chủ Kamala Harris sau đó cùng ngày đã gọi gợi ý trên của ông Trump là “sử dụng quân đội chống lại người dân Mỹ, và những lời hứa hẹn của ông là điều nguy hiểm”.
Theo Tuần Trần (VietNamNet)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (2 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (2 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (2 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)