Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran đang mong muốn đạt được một thỏa thuận với Washington, đồng thời khẳng định Mỹ đã để Tehran có thời gian tổ chức quốc tang trước khi các cuộc tiếp xúc tiếp theo được xúc tiến.

Phát biểu tối 3/7 tại Núi Rushmore trong sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ, Tổng thống Donald Trump dành phần lớn thời lượng để nhấn mạnh vị thế của Mỹ trên trường quốc tế, đề cao sức mạnh quân sự cũng như đề cập đến những thách thức mà Washington đang đối mặt.

Khi nói về Iran, ông Trump cho rằng Tehran đang thể hiện mong muốn nối lại đối thoại với Mỹ. "Họ rất muốn đạt được một thỏa thuận, thực sự rất muốn có một thỏa thuận. Mỹ đã dành cho họ một tuần để tổ chức tang lễ", Tổng thống Mỹ phát biểu và mô tả đây là một cử chỉ thiện chí từ phía Washington.

Cùng ngày, Reuters đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump. Hai nhà lãnh đạo được cho là đã thống nhất sẽ sớm có cuộc gặp trực tiếp tại Mỹ trong thời gian tới.

04-1783153070-ong-trump-my-cho-iran-1-tuan-lo-quoc-tang
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong lễ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ, tại Núi Rushmore ở Keystone, Nam Dakota (Mỹ) ngày 3/7. Ảnh: Reuters.

Trước đó một ngày, các bên trung gian hòa giải cho biết vòng đàm phán gián tiếp tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ được tổ chức sau khi các nghi lễ quốc tang dành cho cố Đại giáo chủ Khamenei kết thúc.

Ngày 3/7, Iran chính thức bắt đầu các hoạt động quốc tang để tiễn biệt cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Lễ tang thu hút sự tham dự của đông đảo người dân trong nước cùng nhiều đoàn đại biểu và quan chức cấp cao đến từ nhiều quốc gia.

Theo Al Jazeera, nhiều nhà lãnh đạo và quan chức trong khu vực đã có mặt tại Tehran, trong đó có Tổng thống Iraq Nizar Amidi, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Quyền Ngoại trưởng Chính quyền Taliban tại Afghanistan Amir Khan Muttaqi, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz.

Nhiều quốc gia Arab và vùng Vịnh cũng cử các đại diện cấp cao tham dự, bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia Waleed El Khereiji, Chủ tịch Hội đồng Shura Qatar Hassan bin Abdullah Al Ghanim, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Oman Abdulmalik bin Abdullah Al Khalili cùng các đoàn đại biểu từ Yemen và Ai Cập.

Ngoài ra, tang lễ còn có sự hiện diện của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, Tổng thống Georgia Mikheil Kavelashvili, Chủ tịch Quốc hội Uzbekistan Nuriddin Ismoilov, các đặc phái viên đến từ Malaysia, Myanmar và đại diện một số tổ chức Hồi giáo tại Thái Lan.

Trung Quốc cùng một số quốc gia có quan hệ gần gũi với Iran cũng xác nhận cử đại diện đến dự các nghi lễ tưởng niệm.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động quốc tang sẽ kéo dài từ ngày 4 đến ngày 9/7. Chính quyền Iran kỳ vọng các lễ tưởng niệm trong thời gian này sẽ thu hút hàng triệu người dân tham gia.

Thùy Dương (SHTT)