-
UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026
-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
Thế giới
10/06/2025 11:04Ông Trump nêu ý tưởng mở tài khoản đầu tư 1.000 USD cho trẻ sơ sinh Mỹ
Tại cuộc họp bàn tròn ở Nhà Trắng với giám đốc điều hành nhiều công ty lớn, trong đó có Uber, Goldman Sachs and Dell Technologies, tổng thống Mỹ nêu ý tưởng về tài khoản đầu tư chứng khoán hoãn thuế cho trẻ em sinh ra tại Mỹ từ 2025 tới 2029.
"Với mỗi công dân Mỹ sinh ra sau 31/12/2024 và trước 01/01/2029, chính quyền liên bang sẽ chuyển 1.000 USD một lần tới tài khoản hoãn thuế gắn liền với thị trường chứng khoán," ông Trump cho biết.
Tài khoản dành cho trẻ sơ sinh sẽ do người bảo hộ quản lý và chấp nhận gửi thêm tối đa 5.000 USD mỗi năm để đầu tư. Tổng thống Trump gọi đây là "sáng kiến thân thiện với gia đình sẽ giúp hàng triệu công dân Mỹ hưởng lợi từ sức mạnh nền kinh tế để cải thiện đời sống thế hệ kế tiếp."
Giám đốc điều hành nhiều doanh nghiệp lớn đã đóng góp hàng tỷ USD cho tài khoản của con em người lao động. Ông Trump ca ngợi các lãnh đạo "là những nhà đầu tư kinh doanh hàng đầu hiện nay", cho biết họ sẵn sàng "chi hàng triệu USD cho tài khoản Trump".
Chương trình đã vượt qua vòng bỏ phiếu ở Hạ viện như một phần của dự luật chi tiêu, nhưng đối mặt nhiều chỉ trích ở Thượng viện liên quan tới gói chi tiêu lớn hơn. Tài khoản Trump sẽ không được áp dụng như một chương trình độc lập mà phụ thuộc vào việc "dự luật chi tiêu to lớn, đẹp đẽ" theo cách gọi của tổng thống Mỹ có được thông qua hay không.
Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) tuần trước đánh giá dự luật sẽ khiến nợ công nước này tăng thêm 2,4 tỷ USD, đồng thời cắt giảm chương trình hỗ trợ y tế Medicaid và các chương trình hỗ trợ thực phẩm.
Phân tích của CBO cho thấy tới năm 2034 dự luật có thể khiến thêm 10,9 triệu người Mỹ không có bảo hiểm.
Hoài An (SHTT)








- Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lên tiếng về án cấm với Đặng Thị Hồng (12 phút trước)
- UEFA bất ngờ thay đổi luật ở Cúp C1 châu Âu 2025/2026 (14 phút trước)
- Chính phủ yêu cầu báo cáo giải pháp quản lý thị trường tiền tệ, vàng, chứng khoán (17 phút trước)
- Ai trả tiền cho khoản "lỗ" 45.000 tỷ của EVN? (52 phút trước)
- Tình cũ Brooklyn hé lộ bí mật nhà Beckham (55 phút trước)
- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (1 giờ trước)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (1 giờ trước)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (1 giờ trước)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (1 giờ trước)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (2 giờ trước)




