-
Không thể tưởng tượng được, chiếc iPhone 12 năm tuổi vẫn được Apple nâng cấp phần mềm -
Phát hiện căn nhà hầm 4 lớp cửa thép: Luôn được canh gác 24/24, hé lộ bí mật gây sốc được che giấu -
Fed vẫn giữ nguyên lãi suất -
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, vùng núi có nơi rét đậm -
Nghi vấn "thịt hết hạn" vào trường học: Phụ huynh bức xúc chất vấn, Hiệu trưởng nói gì? -
Vụ xe bồn chở xăng bốc cháy dữ dội khiến 700 hộ dân mất điện, hé lộ nguồn cơn sốc -
Đầu tư cho vợ "hồi xuân" bằng Pickleball, người chồng sững sờ nhận cái kết đắng sau một năm -
Lần theo tấm ván gỗ, công an Gia Lai mở rộng truy vết vụ cướp ngân hàng -
Xoài Non lộ diện với ngoại hình khác lạ, rộ tin sang Thái Lan làm IVF cùng Gil Lê -
Nam sinh lớp 11 cứu phi công trong vụ rơi máy bay quân sự ở Đắk Lắk, kể lại khoảnh khắc điếng người
Thế giới
20/02/2025 00:04Ông Trump nói có thể gặp Tổng thống Nga Putin trong tháng này
Cụ thể, trong cuộc họp báo tại dinh thự Mar-a-Lago của ông Trump ở Palm Beach, khi được hỏi liệu ông có gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin khoảng cuối tháng này hay không, Tổng thống Trump trả lời rằng “có thể”. Tuy nhiên, ông không nói chính xác là ngày nào trong 11 ngày tới.
Trước đó, trong cuộc họp báo về các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga tại Thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hai bên không ấn định ngày tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin để thảo luận về Ukraine.
Tại cuộc họp báo hôm 18-2, ông Trump cũng gạt bỏ mối lo ngại của Ukraine về việc bị loại khỏi cuộc đàm phán, nói rằng Ukraine có thể đã đạt được một thỏa thuận với Nga cách đây 3 năm để ngăn chặn chiến dịch quân sự của Matxcơva.
Tiếp đó, Tổng thống Trump chỉ trích người tiền nhiệm Joe Biden vì cách xử lý vấn đề Ukraine. Chính quyền ông Biden đã cung cấp nhiều vũ khí cho Kiev để chống lại Nga. “Tôi nghĩ tôi có đủ sức mạnh để chấm dứt cuộc chiến này”, Tổng thống Trump nói.
Ông Trump cho biết, Mỹ sẽ không đưa quân đến Ukraine nhưng không phản đối nếu châu Âu gửi lính gìn giữ hòa bình đến đó. Các nhà lãnh đạo châu Âu đang thảo luận về việc gửi quân giúp Ukraine bảo đảm an ninh trong trường hợp có một thỏa thuận hòa bình.
Trong một diễn biến khác liên quan, Liên minh châu Âu (EU) được cho là đang xây dựng một gói viện trợ quốc phòng với quy mô lớn chưa từng có nhằm hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga.
Theo thông tin được tờ Berliner Zeitung của Đức đăng tải hôm 18-2, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã ám chỉ về một khoản viện trợ có quy mô lớn chưa từng có thể có giá trị tới 700 tỷ euro (732,2 tỷ USD). Khoản kinh phí này, nếu được viện trợ, sẽ vượt quá tổng số viện trợ nước ngoài cho Ukraine cộng lại kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Nga - Ukraine vào năm 2022.
Nguồn: Reuters/The Kyiv Post
Theo Mai Phương (An Ninh Thủ Đô)
- Không thể tưởng tượng được, chiếc iPhone 12 năm tuổi vẫn được Apple nâng cấp phần mềm (8 phút trước)
- Phát hiện căn nhà hầm 4 lớp cửa thép: Luôn được canh gác 24/24, hé lộ bí mật gây sốc được che giấu (21 phút trước)
- Fed vẫn giữ nguyên lãi suất (32 phút trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, vùng núi có nơi rét đậm (41 phút trước)
- Nghi vấn "thịt hết hạn" vào trường học: Phụ huynh bức xúc chất vấn, Hiệu trưởng nói gì? (46 phút trước)
- Nhận diện "kẻ mạo danh" cảm cúm với tỷ lệ tử vong lên đến 75%: Những biểu hiện của người mắc virus Nipah (1 giờ trước)
- Giá xe Ford mới nhất cuối tháng 1/2026: Ranger từ 707 triệu đồng, Territory khởi điểm 762 triệu (1 giờ trước)
- Ngoại hạng Anh thống trị Champions League: Man City, Liverpool và Arsenal hiên ngang tiến vào vòng 1/8 (1 giờ trước)
- Vụ máy bay quân sự rơi ở Đắk Lắk: Khen thưởng cháu bé lớp 11 kịp thời cứu phi công bị thương (1 giờ trước)
- Đổi tiền lẻ dịp Tết: Cẩn trọng vi phạm pháp luật, sập bẫy lừa đảo (1 giờ trước)