Thế giới
29/06/2020 10:40Ông Trump nói không biết gì về thông tin Nga treo thưởng cho Taliban giết lính Mỹ
Tờ New York Times hôm 26/06 dẫn nguồn các quan chức giấu tên cho biết tình báo Mỹ đã kết luận về việc Nga treo thưởng cho các lực lượng phiến quân liên quan tới Taliban giết lính Mỹ, và đã thông báo cho tổng thống Trump vào tháng 03.
Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng đã họp khẩn trong tháng 03 để thảo luận vấn đề này, theo New York Times.
Tuy vậy, hôm 28/06 ông Trump đã đăng tải một loạt thông điệp trên Twitter, khẳng định ông chưa từng được thông báo về vấn đề kể trên.

"Không ai thông báo hay nói cho tôi, phó tổng thống Mike Pence hay Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows về cái gọi là những cuộc tấn công vào binh sĩ của chúng ta tại Afghanistan do người nga thực hiện, như được đưa tin dựa vào 'một nguồn giấu tên' bởi Tin Giả New York Times. Mọi người đều đã bác bỏ thông tin này và cũng không có nhiều cuộc tấn công nhắm vào chúng ta...," ông Trump viết.
"Không ai cứng rắn với Nga hơn chính quyền Trump," tổng thống Mỹ viết thêm.
Hôm 27/06, Nhà Trắng bác tin tổng thống Trump được thông báo về vụ việc trên, tuy vậy theo tờ New York Times, Thư ký Nhà Trắng Kayleigh McEnany không bác bỏ kết luận của tình báo Mỹ.
Giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ John Ratcliffe hôm 27/06 bác tin tổng thống Trump được thông báo về vụ việc, nhưng cũng không bác thông tin Nga treo thưởng để các phiến quân liên quan tới Taliban tấn công lính Mỹ.
Tờ New York Times không nêu cụ thể bao nhiêu lính Mỹ có thể đã thiệt mạng trong các vụ tấn công của các lực lược phiến quân được treo thưởng, tuy vậy nói rằng các quan chức Mỹ tin rằng Nga đã treo thưởng và trả tiền cho phiến quân giết lính Mỹ.
CNN sau đó cũng dẫn nguồn tin một quan chức tình báo châu Âu cáo buộc Nga cũng treo thưởng cho phiến quan giết lính Anh.
Theo New York Times, các quan chức Mỹ kết luận rằng việc treo thưởng cho phiến được thực hiện bởi GRU, một nhánh củ tình báo quân đội Nga. GRU từng bị tình báo Mỹ nghi ngờ can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016.
Đại sứ quán Nga tại Washington đã bác thông tin mà tờ New York Times đăng tải, cho rằng đây là "tin giả". Phát ngôn viên của lực lượng Taliban cũng nói thông tin của tờ báo Mỹ là "không có cơ sở".
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Bão Wipha sẽ ảnh hưởng đến vùng thông báo bay Hà Nội từ lúc nào? (20/07)
-
Vụ lật tàu thảm khốc tại Hạ Long: Tích cực tìm kiếm nạn nhân, tỉnh cam kết cơ chế đặc biệt hỗ trợ trẻ mồ côi (20/07)
-
Vụ lật tàu 35 người tử vong, 4 người mất tích: Công an Quảng Ninh nói về khả năng khởi tố vụ án (20/07)
-
Mưa lớn kéo dài gây lũ lụt nhấn chìm nhiều vùng tại Hàn Quốc (20/07)
-
Hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân bị phát tán ảnh riêng tư, nàng hậu bức xúc lên tiếng (20/07)
-
Xử phạt nhà hàng bị tố có gián trong món ăn (20/07)
-
Muốn da đẹp luôn ẩm mịn, trắng sáng vào mùa hè? Ăn ngay 5 loại trái cây "thần kỳ" này! (20/07)
-
Đây là bản Ford Mustang Mach-E sắp bán tại Việt Nam: Diện mạo khác xe nhập tư, pin khủng, đầy bình có thể chạy Hà Nội - Quảng Bình (20/07)
-
Phó chủ tịch Quảng Ninh nêu lý do lực lượng cứu hộ ra hiện trường lật tàu có "độ trễ" (20/07)
-
Bão Wipha (bão số 3) tiến vào, Hồng Kông, Trung Quốc đại lục "nín thở" (20/07)
Bài đọc nhiều




