-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Thế giới
05/05/2021 16:19Ông Trump tái xuất trực tuyến, ra thông điệp
Theo báo RT, trang "Từ bàn làm việc của Donald J. Trump" trình làng hôm 4/5, trông rất giống tài khoản Twitter của vị tổng thống thứ 45 trước khi ông bị cấm xuất hiện trên nền tảng mạng xã hội này hồi tháng 1. Một đoạn video được ghim ở đầu trang tuyên bố, đây là “ngọn hải đăng của tự do” và là “nơi để phát ngôn một cách tự do và an toàn”.
Từ mô tả trên, một số người có thể nghĩ "bàn làm việc" là một nền tảng mới dành cho những người Mỹ bị các mạng xã hội lớn (Big Tech) trừng phạt. Song, thực tế không phải vậy. Hiện chỉ ông Trump mới có thể sử dụng trang để đăng bình luận, hình ảnh và video. Trang cũng lưu trữ các tuyên bố của ông kể từ khi rời Nhà Trắng hồi đầu năm nay.
Đáng chú ý, các thông điệp trên trang có thể được chia sẻ lại trên Twitter hoặc Facebook, nhưng không có tùy chọn để ai đó tạo ra tài khoản của mình hoặc để lại bình luận hoặc phản hồi.
Hiện vẫn chưa rõ đây có phải là những gì Jason Miller, cố vấn của cựu tổng thống từng nhắc đến khi trò chuyện với phóng viên hồi tháng 3 hay không. Vào thời điểm đó, ông Miller tiết lộ, ông Trump sẽ tái xuất trực tuyến "bằng nền tảng riêng, sẽ hoàn toàn tái định hình cuộc chơi".
Hãng thông tấn Fox dẫn lời một nguồn thạo tin cho hay, trang mới "chỉ là liên lạc một chiều, cho phép ông Trump kết nối với những người ủng hộ mình".
Trước khi bị vô hiệu hóa sau vụ bạo loạn trên Đồi Capitol ngày 6/1, tài khoản Twitter cá nhân từng giúp ông Trump đưa các chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2016 và 2020 của mình tiếp cận trực tiếp công chúng Mỹ. Có thời điểm khi ông lên nắm quyền tại Nhà Trắng, tài khoản mạng xã hội này thu hút tới hơn 88 triệu người theo dõi.
Việc bị Twitter và tiếp đó là các Big Tech khác như Facebook, Instagram, YouTube hay Snapchat "cấm cửa" sau vụ bạo loạn hồi tháng 1 đã cắt đứt những kênh liên lạc trực tuyến hiệu quả giữa cựu tổng thống và những người ủng hộ.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)








- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)
- Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới (38 phút trước)
- Nam ca sĩ 1996 bị bắt vì khỏa thân nơi công cộng (42 phút trước)




