Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Ông Trump tuyên bố 'dễ dàng thắng cử' nếu chỉ kiểm 'phiếu hợp lệ'

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 05/11 tuyên bố nếu chỉ kiểm số lượng phiếu hợp lệ ông sẽ 'dễ dàng' thắng cử, tuy vậy không đưa ra bằng chứng.

"Nếu chỉ kiểm các phiếu bầu hợp lệ, tôi sẽ thắng dễ dàng. Nếu kiểm phiếu bầu không hợp lệ, họ có thể cố gắng ăn cắp cuộc bầu cử nếu các bạn tính cả số phiếu tới trễ," ông Trump nói trên truyền hình.

"Chúng tôi đã xem xét phiếu bầu rất kỹ lưỡng, nhưng có nhiều phiếu tới trễ," ông nói thêm.

Ông Trump tuyên bố 'dễ dàng thắng cử' nếu chỉ kiểm 'phiếu hợp lệ'

Tổng thống Mỹ cũng cho biết rằng ông "đã thắng rõ ràng tại nhiều bang quan trọng, bao gồm những chiến thắng lớn" tại Florida, Iowa, Indiana và Ohio.

"Chúng tôi đã thắng ở những bang đó, và nhiều thắng lợi khác, dù có sự can thiệp bầu cử của giới siêu giàu, giới truyền thông và công nghệ," ông Trump nói trong phòng họp báo ở Nhà Trắng.

Tổng thống mỹ bổ sung thêm rằng chiến dịch của ông đã khởi động "nỗ lực kiện tụng lớn lao" để chống lại cái mà ông gọi là sự "hủ hóa" của đảng Dân Chủ, trong bối cảnh quan chức tại các bang chiến trường đã lên tiếng bảo vệ tình toàn vẹn của cuộc bầu cử.

Ông Trump thường nghi ngờ tính hợp lệ của các phiếu bầu qua thư, cho rằng hình thức bỏ phiếu qua thư dễ gây ra gian lận hơn bỏ phiếu trực tiếp.

Lượng phiếu bầu qua thứ lớn trong cuộc bầu cử năm nay cho thấy cử tri Mỹ lo ngại trước việc có thể nhiễm Covid-19 tại các điểm bỏ phiếu đông người, trong bối cảnh dịch bệnh đã khiến hơn 230.000 người Mỹ tử vong.

Tuy vậy theo Reuters, do ông Trump thường kêu gọi người ủng hộ không bỏ phiếu qua thư nên số phiếu dành cho ông được gửi bằng hình thức này kém hơn so với ông Biden.

Nhiều hãng truyền hình Mỹ đã cắt sóng bài phát biểu của ông Trump, trong đó đài MSNBC cho biết lý do là cần phải cải chính thông tin sai sự thật mà tổng thống Mỹ đưa ra.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)