Thế giới

Ông Trump tuyên bố muốn 'giành lại nước Mỹ'

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ người ủng hộ tại bang Iowa hôm 09/10, lần đầu tiên sau khi thất bại ở cuộc bầu cử hồi năm 2020, và nói với đám đông rằng "chúng ta sẽ giành lại nước Mỹ".

Ông Trump tuyên bố muốn 'giành lại nước Mỹ'
Ảnh: Getty

Phát biểu trước hàng ngàn người ủng hộ ở Hội trường Fairgrounds tại thành phố Des Moines, bang Iowa, ông Trump chỉ trích tổng thống Joe Biden và gói đầu tư cơ sở hạ tầng hàng ngàn tỷ USD và các điều luật chi tiêu hiện đang mắc kẹt tại Quốc hội Mỹ.

Cựu tổng thống Mỹ cho rằng các thành viên đảng Dân chủ đang đưa nước Mỹ tới "bờ vực hoang tàn".

"Chúng ta sẽ giành lại nước Mỹ," ông Trump tuyên bố trong bài phát biểu dài 90 phút.

Cựu tổng thống Mỹ cũng nhắc lại việc ông giành chiến thắng tại bang Iowa trước tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử hồi năm 2020. Thời điểm đó, ông Trump nhận được 53% phiếu bầu, trong khi ông Biden chỉ được 45%.

"Chính quyền Biden có tệ hại tới mức nào thì vẫn không ai có thể đổ lỗi cho bang Iowa vĩ đại, bởi chúng ta đã làm rất tốt tại đây. Iowa, thật là một bang tuyệt vời," ông Trump ca ngợi người ủng hộ.

Ông Trump cũng giới thiệu khẩu hiệu "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại, một lần nữa" mà ông có thể sẽ sử dụng trong chiến dịch bầu cử tổng thống vào năm 2024, dù chưa chính thức tuyên bố ra tranh cử.

Iowa vốn là một bang thành trì của đảng Cộng Hòa trong các cuộc bầu cử tổng thống gần đây. Tỷ lệ ủng hộ ông Trump tại Iowa vào thời điểm hiện nay thậm chí còn lớn hơn lúc ông đương nhiệm tại Nhà Trắng.

Cụ thể, tỷ lệ ủng hộ ông Trump tại Iowa hiện nay đạt 53%, cao hơn 5% so với lúc ông còn ở Nhà Trắng, theo thăm dò ý kiến của tờ Des Moines Register.

Cuộc thăm dò này cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Biden trên địa bàn bang chỉ đạt 37%, tỷ lệ không ủng hộ lên tới 61%.

Ông Trump cũng kêu gọi các thành viên đảng Cộng Hòa bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2022, nơi đảng này hy vọng sẽ lấy lại quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện Mỹ.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)