-
Ô tô tạo sóng làm đổ thanh chắn, nước cuồn cuộn tràn vào hầm chung cư -
Chuyên gia đề xuất bỏ cộng điểm IELTS, không nên xóa cơ chế ghi nhận học sinh giỏi -
Nếu liên tục gặp chuyện KHÔNG THUẬN, người xưa dạy bạn phương pháp tăng cường vận may trong 7 ngày – Đảm bảo hiệu nghiệm! -
Trường Giang vắng mặt ở chặng quay mới, show 2 Ngày 1 Đêm tiếp tục thế nào -
Đại học Mỏ - Địa chất tiễn biệt tân sinh viên qua đời sau sự cố nước cuốn -
12 cán bộ gồm 6 Uỷ viên, Uỷ viên dự khuyết TW Đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công nhiệm vụ mới -
Ba năm sau ngày mất chồng, người mẹ nghẹn ngào đón nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất về sau 10 ngày xa nhà -
Giang hồ mạng "Đức Cộng" với hơn 115.000 người theo dõi bị bắt vì cáo buộc liên quan ma túy -
Phát hiện xương người trong ô tô dưới kênh: Hé lộ hành trình trước khi mất tích -
Vượt mưa ngập đón con, vợ sững người khi thấy chồng chở 2 đứa trẻ: Biết lý do, cô bật khóc
Thế giới
17/03/2022 19:11Ông Zelensky cảnh báo Thế chiến 3, WHO nói Nga tấn công y tế Ukraine
“Kết quả xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa được định đoạt, nhưng có thể nó đã mở ra một con đường dẫn tới một cuộc chiến quy mô lớn toàn cầu. Tôi hiểu những lo ngại của người đồng cấp Mỹ Joe Biden về việc không leo thang căng thẳng hay khiêu khích Nga”, ông Zelensky nói.
“Không ai biết được liệu Thế chiến Ba đã xảy ra hay chưa. Và khả năng xảy ra cuộc chiến này sẽ là bao nhiêu, trong trường hợp Ukraine thất thủ. Chúng ta đã chứng kiến điều này 80 năm về trước, khi Thế chiến Hai nổ ra… Không một ai có thể dự đoán được khi nào cuộc chiến toàn diện sẽ bắt đầu”, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.
Khi được hỏi về liệu bản thân có tin vào khả năng Mỹ sẽ can thiệp vào cuộc chiến nếu quân đội Nga vượt qua “các lằn ranh đỏ” bằng việc sử dụng vũ khí hóa học, ông Zelensky nói rằng Moscow đã làm thế từ lâu. “Nếu họ cố ý phóng những quả tên lửa vào các trường học và trường mẫu giáo, thì liệu đó là phải là hành động vượt qua ranh giới rồi không”, ông Zelensky nhấn mạnh.
Trong khi đó, các nhà lãnh đạo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 16/3 nói rằng, việc tấn công quân sự vào các hệ thống y tế “đã trở thành một phần chiến thuật và chiến lược chiến tranh”.
“Vấn đề này quan trọng hơn nhiều những viên gạch hay đạn cối. Đây không phải là về sự tàn phá của những tòa nhà. Nó là sự hủy diệt niềm hy vọng. Các gia đình có thể được chăm sóc nếu họ bị ốm, được chữa trị nếu họ bị thương. Đó là quyền cơ bản của con người. Nhưng hiện chúng tôi không thể gửi sự hỗ trợ tới người dân, bởi hành động tấn công vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe đồng nghĩa với việc những nơi đó đang trở thành mục tiêu”, Tiến sĩ Mike Ryan, Giám đốc điều hành Chương trình Khẩn cấp Y tế của WHO nói với kênh CNN về tình hình ở Ukraine.
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cùng ngày cho biết, đã có ít nhất 89 vụ tấn công vào các hệ thống chăm sóc y tế trên toàn thế giới kể từ đầu năm tới nay, trong đó có 43 vụ xảy ra ở Ukraine. “Hơn 300 cơ sở y tế nằm dọc các tuyến xung đột hoặc trong khu vực mà Nga đang kiểm soát. Chúng tôi lên án tất cả các cuộc tấn công vào cơ sở y tế, bất kể cuộc tấn công xảy ra ở đâu”, ông Tedros nói.
Ở một diễn biến khác, Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW) đã công bố số liệu sơ bộ về việc có bao nhiêu người trú ẩn trong Nhà hát kịch ở thành phố cảng Mariupol, trước khi nơi này bị quân đội Nga không kích hôm 16/3.
“Theo những gì được biết, chúng tôi không loại trừ khả năng có mục tiêu quân sự Ukraine nằm trong khu vực xung quanh nhà hát, và chúng tôi biết rằng trước khi cuộc không kích xảy ra, đó là nơi trú ẩn của ít nhất 500 dân thường”, nhà nghiên cứu Belkis Wille thuộc HRW nói với hãng tin Al Jazeera.
Theo Tuấn Trần (VietNamNet)
- Xoài Non thẳng thắn đáp trả bình luận "kém duyên" so sánh cuộc sống hiện tại với quá khứ bên chồng cũ (1 giờ trước)
- Khủng hoảng nhấn chìm Tottenham: Thua đau Aston Villa 2-3, rơi thẳng xuống nhóm cầm đèn đỏ (1 giờ trước)
- Vụ livestream chửi bới tại bệnh viện: Cả hai cặp thông gia cùng người thân bị khởi tố hình sự (2 giờ trước)
- Pakistan: Đánh bom liều chết và xả súng tại trụ sở cảnh sát khiến 31 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương (2 giờ trước)
- Ông Nguyễn Thế Mạnh được bầu làm tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 (2 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam biến động lực lượng trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026: Sao trẻ Việt kiều Đăng Khoa được triệu tập bổ sung (2 giờ trước)
- Chuỗi kim cương Cashion tái xuất sau hai tháng "cửa đóng then cài", công bố chính sách thu mua mới (3 giờ trước)
- Gần 400 mm nước trút xuống chỉ trong 8 giờ, thành phố Vinh hứng trận mưa lịch sử phá kỷ lục hơn 40 năm qua (3 giờ trước)
- Cụ bà 78 tuổi đột nhiên bán hết đất đai, tuyên bố lên thành phố ở với cháu nào ngờ 1 tháng sau (3 giờ trước)
- ASIAD 2026 chính thức khai màn rực rỡ tại Nagoya giữa làn sóng phàn nàn về khâu hậu cần (3 giờ trước)