Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã chủ động đề nghị một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, với kỳ vọng mở ra cơ hội thảo luận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài.

Ngày 15/6, nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ ông đã gửi đề xuất đối thoại với Tổng thống Nga trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G7. Tuy nhiên, theo ông Zelensky, phía Moscow hiện chưa thể hiện sự sẵn sàng tham gia cuộc gặp này.

Phát biểu tại một tu viện lịch sử ở thủ đô Kyiv vừa bị hư hại sau cuộc không kích đêm 14/6, ông Zelensky cho biết ý tưởng tổ chức cuộc gặp nhận được sự đồng thuận từ Mỹ cũng như các đối tác châu Âu.

15-1781532125-ong-zelensky-de-xuat-gap-ong-putin-ben-le-thuong-dinh-g7
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Estonia hồi tháng 6. Ảnh: Reuters

Theo ông, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng nhiều lãnh đạo phương Tây có mặt tại hội nghị sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho một cuộc đối thoại trực tiếp giữa các bên. Nhà lãnh đạo Ukraine nhận định đây là cơ hội đáng giá để Mỹ, châu Âu, Nga và Ukraine cùng ngồi lại nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine đã phát đi thông điệp sẵn sàng đối thoại, đồng thời cho rằng phản ứng từ phía Nga cho thấy Moscow vẫn chưa muốn tham gia tiến trình này.

Một quan chức Ukraine cho biết thêm, Tổng thống Zelensky đã trao đổi về đề xuất trên với phía Mỹ và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Lời mời cũng đã được chuyển trực tiếp tới Nga, song Kiev chưa nhận được phản hồi rõ ràng từ phía đối tác.

Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay chính thức khai mạc tại Pháp từ ngày 15/6. Đến thời điểm hiện tại, Điện Kremlin và Văn phòng Tổng thống Pháp chưa đưa ra bình luận liên quan đến đề xuất cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine.

Liên quan đến những diễn biến khác, Ukraine cáo buộc Nga thực hiện cuộc tấn công gây hư hại quần thể tu viện Kyiv Pechersk Lavra, địa điểm được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ hoàn toàn cáo buộc này.

15-1781532125-ong-zelensky-de-xuat-gap-ong-putin-ben-le-thuong-dinh-g7
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại hiện trường tu viện bị hư hại vì trúng tên lửa ngày 14/6. Ảnh: Reuters.

Trong tuyên bố ngày 15/6, phía Nga khẳng định lực lượng vũ trang nước này không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và không lựa chọn các mục tiêu không mang giá trị quân sự. Moscow cho rằng thiệt hại tại khu tu viện có thể bắt nguồn từ một tên lửa thuộc hệ thống phòng không Patriot do Mỹ cung cấp cho Ukraine gặp sự cố trong quá trình hoạt động.

Thượng đỉnh G7 năm nay diễn ra từ ngày 15 đến 17/6 với sự tham dự của lãnh đạo Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada, Italy cùng đại diện Liên minh châu Âu. Ngoài các thành viên G7, nước chủ nhà cũng mời nhiều nguyên thủ và lãnh đạo quốc tế tham dự với tư cách khách mời.

Trong số đó có Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani cùng nhiều lãnh đạo từ Australia, Brazil, Kenya và Hàn Quốc. Hội nghị được kỳ vọng sẽ là một trong những diễn đàn quan trọng nhất để thảo luận các vấn đề an ninh và địa chính trị toàn cầu trong thời gian tới.

Thùy Dương (SHTT)