Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có mặt tại Paris và tuyên bố một "thỏa thuận lịch sử" với Pháp đã được chuẩn bị để ký kết vào ngày 17/11. Mục tiêu của thỏa thuận này là tăng cường đáng kể năng lực phòng không, cung cấp máy bay và tên lửa, nhằm củng cố khả năng chiến đấu lâu dài của Ukraine trước các cuộc tấn công dữ dội gần đây của Nga.
17-1763366340-ong-zelensky-den-phap-san-sang-ky-thoa-thuan-tang-cuong-hang-khong-chien-dau-va-phong-khong-trong-boi-canh-nga-gia-tang-tan-cong.jpg
Tổng thống Zelensky (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại cuộc gặp song phương bên lề cuộc họp của Hội đồng châu Âu tại thủ đô Brussels của Bỉ, hôm 23/10 - Ảnh: Reuters.

Theo Hãng tin Reuters, mục đích chính của chuyến thăm lần này là nhằm ký kết các thỏa thuận quan trọng nhằm tăng cường khả năng phòng không, cung cấp máy bay chiến đấu và tên lửa cho quân đội Ukraine. Đây được xem là nỗ lực củng cố khả năng chiến đấu lâu dài của Ukraine trước cuộc xung đột với Nga.

Trên mạng xã hội X ngày 16/11, Tổng thống Zelensky đã đăng tải thông báo đầy lạc quan: "Một thỏa thuận lịch sử cũng đã được chuẩn bị với Pháp - sẽ có sự tăng cường đáng kể đối với hàng không chiến đấu, phòng không và các năng lực phòng thủ khác của chúng ta. Theo lịch trình chuyến thăm, thỏa thuận sẽ được ký kết vào thứ Hai (ngày 17-11)".

Thỏa thuận lịch sử này được kỳ vọng sẽ mang lại những nâng cấp cụ thể về vũ khí cho Kiev.  Trước đó, Tổng thống Macron cũng đã cam kết cung cấp thêm tiêm kích Mirage cho Ukraine, bổ sung vào 6 chiếc ban đầu đã hứa. 

Ngoài ra, Pháp cũng sẽ cung cấp một lô tên lửa đất đối không Aster 30 (do Tập đoàn MBDA của châu Âu sản xuất), dùng cho các hệ thống phòng không SAMP/T mà Kiev hiện đang vận hành.

Văn phòng Tổng thống Macron cho biết mục tiêu của thỏa thuận là "đưa ngành công nghiệp vũ khí xuất sắc của Pháp vào phục vụ cho quốc phòng của Ukraine, và tạo điều kiện cho nước này sở hữu các hệ thống cần thiết để đáp trả sự hung hãn của Nga."

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang phải đối phó với các cuộc tấn công dữ dội bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga, khiến việc củng cố hệ thống phòng không trở thành ưu tiên hàng đầu của Kiev.

QT (SHTT)