Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tiếp xúc ba bên đầu tiên giữa Nga, Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) trong hai ngày 23-24/1, đánh dấu một bước đi mới trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho xung đột kéo dài.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ ngày 22/1, Tổng thống Volodymyr Zelensky bất ngờ xác nhận kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ. Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine từng để ngỏ khả năng không tham dự WEF để tập trung giải quyết các vấn đề trong nước, song cuối cùng vẫn xuất hiện và đưa ra tuyên bố đáng chú ý này.

Theo ông Zelensky, các nhóm đại diện của Mỹ đang có lịch trình làm việc tại Moscow, sau đó sẽ gặp phái đoàn Ukraine. Ông cho rằng những cuộc tiếp xúc này sẽ mở đường cho vòng đàm phán ba bên đầu tiên, dự kiến tổ chức tại UAE. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine không nêu rõ vai trò và mức độ tham gia cụ thể của phía Nga trong các cuộc thương lượng sắp tới.

23-1769126049-ong-zelensky-lan-dau-thong-bao-dam-phan-ba-ben-nga-my-ukraine-tai-uae.jpg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ vào ngày 22/1. Ảnh: EPA

Tính đến thời điểm hiện tại, cả Moscow lẫn Washington đều chưa đưa ra xác nhận chính thức về thông tin trên. Phía UAE cũng chưa có tuyên bố công khai liên quan đến việc đăng cai các cuộc đàm phán ba bên.

Ý tưởng tổ chức đối thoại giữa Nga, Ukraine và Mỹ vốn là một phần trong các sáng kiến ngoại giao mà Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi nhằm tìm lối thoát cho cuộc xung đột. Trước đó, vào tháng 8 năm ngoái, ông Trump từng đề cập khả năng diễn ra một cuộc gặp trực tiếp giữa ông, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Khi đó, phía Nga cho rằng điều kiện chuẩn bị cho một cuộc đối thoại như vậy vẫn chưa chín muồi.

Theo RT, Moscow nhiều lần nhấn mạnh rằng Nga không phản đối cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine, song coi đây là bước đi cuối cùng của tiến trình đàm phán, chỉ nên diễn ra sau khi các bên đạt được những tiến triển cụ thể trên con đường hướng tới hòa bình.

Thuỳ Dương (SHTT)