Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới đang diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức ký hiến chương thành lập Hội đồng Hòa bình vào ngày 22-1.

Sự kiện này đánh dấu một bước đi chiến lược của nhà lãnh đạo Mỹ trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho các cuộc xung đột toàn cầu, với nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là củng cố thỏa thuận ngừng bắn đang diễn ra tại khu vực Gaza.

22-1769089777-tong-thong-trump-chinh-thuc-ky-hien-chuong-thanh-lap-hoi-dong-hoa-binh-tai-davos.jpg
Tổng thống Trump ký hiến chương thành lập Hội đồng Hòa bình

Buổi lễ ký kết diễn ra đầy long trọng trước sự chứng kiến của đông đảo các nhà lãnh đạo chính trị và giới doanh nhân thế giới. Sau khi đặt bút ký vào tập tài liệu quan trọng và tươi cười giơ cao bản hiến chương trước ống kính truyền thông, Tổng thống Trump đã nhấn mạnh về tiềm năng to lớn của tổ chức mới này. Ông khẳng định rằng một khi Hội đồng Hòa bình được vận hành hoàn chỉnh, tổ chức có thể giải quyết hầu hết các vấn đề nan giải hiện nay và sẽ phối hợp chặt chẽ với Liên Hợp Quốc để khai thác những tiềm năng còn bỏ ngỏ của tổ chức đa phương này.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng dành những lời ca ngợi cho sáng kiến mới, gọi đây là tập hợp của những nhà lãnh đạo ưu tiên hành động thay vì chỉ dừng lại ở các tuyên bố hùng hồn. Ông Rubio tin tưởng rằng mô hình giải quyết vấn đề tại Gaza của hội đồng sẽ trở thành một hình mẫu điển hình, mở đường cho việc xử lý các điểm nóng khác trên bản đồ địa chính trị thế giới mà không làm xao nhãng những mục tiêu hiện tại.

Hiện tại, Tổng thống Donald Trump sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch Hội đồng Hòa bình và đã gửi lời mời tham gia tới hàng chục nhà lãnh đạo quốc gia. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 35 quốc gia cam kết đồng hành, trong đó có sự góp mặt của các cường quốc khu vực như Saudi Arabia, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Belarus.

Tuy nhiên, sự hình thành của hội đồng này cũng ghi nhận những phản ứng trái chiều từ các thành viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong khi Nga cho biết đang tích cực nghiên cứu đề xuất, thì phía Pháp đã chính thức từ chối và Anh khẳng định chưa tham gia ở thời điểm hiện tại. Trung Quốc hiện vẫn giữ thái độ im lặng và chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có gia nhập liên minh này hay không. Dù vậy, ông Trump vẫn bày tỏ sự tự hào về sáng kiến này và tin rằng không có nơi nào tốt hơn Davos để bắt đầu một sứ mệnh quan trọng như vậy.

PTH (SHTT)