Trong một động thái đầy bất ngờ nhằm thúc đẩy ổn định quốc tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đưa ra đề nghị đóng góp 1 tỷ USD vào Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng, sử dụng chính nguồn tiền đang bị đóng băng tại Mỹ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Ảnh: RIA Novosti

Theo đưa tin từ kênh RT vào tối 21/1, Tổng thống Vladimir Putin đã chính thức bày tỏ sự ủng hộ đối với sáng kiến "Hội đồng Hòa bình" của người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Phát biểu trước Hội đồng An ninh Liên bang Nga cùng ngày, nhà lãnh đạo Nga đề xuất trích 1 tỷ USD từ các tài sản của Moscow hiện đang bị phong tỏa tại Mỹ để quyên góp cho cơ chế này, nhằm hỗ trợ nỗ lực phục hồi Dải Gaza cho nhân dân Palestine.

Hội đồng Hòa bình là một ý tưởng chiến lược được Tổng thống Trump đưa ra sau khi Mỹ làm trung gian cho thỏa thuận đình chiến vào năm ngoái. Cơ chế này đóng vai trò quản lý tài chính, an ninh và điều phối chính trị tại Gaza trong giai đoạn chuyển tiếp, hoạt động song song với một chính quyền kỹ trị của Palestine. Theo Washington, tầm nhìn của tổ chức này có thể mở rộng để giải quyết các xung đột khác trên toàn cầu trong tương lai.

Giải thích về quyết định đóng góp khoản kinh phí khổng lồ này, Tổng thống Putin khẳng định: “Liên bang Nga có thể cung cấp 1 tỷ USD cho tổ chức này ngay lúc này, thậm chí trước khi chúng tôi quyết định có tham gia vào hoạt động của Hội đồng Hòa bình hay không”. Ông viện dẫn mối quan hệ đặc biệt giữa Nga và nhân dân Palestine, đồng thời nhấn mạnh Moscow luôn ủng hộ mọi nỗ lực củng cố ổn định quốc tế. Đáng chú ý, khoản tiền này được chỉ định lấy từ khối tài sản của Nga bị chính quyền tiền nhiệm tại Mỹ phong tỏa. Theo số liệu từ hãng tin AP, trong tổng số khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga bị đóng băng trên toàn thế giới, có khoảng 5 tỷ USD hiện đang nằm tại Mỹ.

Bên cạnh khoản đóng góp cho Gaza, Tổng thống Putin còn gợi mở về số phận của phần tài sản còn lại đang bị phong tỏa tại Mỹ. Ông cho biết nguồn lực này có thể được sử dụng để phục hồi kinh tế cho các khu vực bị tàn phá bởi chiến sự, một khi Moscow và Kyiv đạt được thỏa thuận hòa bình cuối cùng.

Hiện tại, sáng kiến của Tổng thống Trump đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng quốc tế. Hàng chục quốc gia đã nhận được lời mời tham gia, trong đó Hungary, Morocco, Việt Nam, Kazakhstan và Argentina đã chính thức chấp thuận. Mặc dù các nước có thể tham gia miễn phí trong vòng 3 năm đầu, nhưng một khoản đóng góp trị giá 1 tỷ USD – đúng bằng con số ông Putin đề xuất – được cho là điều kiện cần thiết để sở hữu một ghế thường trực. Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh xác nhận đã nhận được lời mời vào ngày 20/1 nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Dù đã đưa ra đề nghị tài chính cụ thể, Tổng thống Putin cho biết Nga vẫn cần thêm thời gian để nghiên cứu sâu hơn về đề xuất của Mỹ và tham vấn các đối tác chiến lược trước khi chính thức gia nhập Hội đồng Hòa bình.

QT (SHTT)