-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Thế giới
28/08/2024 21:07Ông Zelensky tiết lộ sắp gửi tới Mỹ 'kế hoạch chiến thắng' của Kiev
Tại cuộc họp báo ở thủ đô Kiev ngày 27/8, Tổng thống Zelensky cho biết ông có kế hoạch tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9, nơi ông sẽ gặp Tổng thống Biden. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tiết lộ, thành công của kế hoạch trên chủ yếu phụ thuộc vào Mỹ.
"Thành công của kế hoạch này phụ thuộc vào ông ấy (Tổng thống Biden-ND). Liệu họ có cung cấp những gì chúng tôi có trong kế hoạch này hay không. Liệu chúng tôi có thể tự do sử dụng những gì chúng ta có trong kế hoạch này hay không", Tổng thống Zelensky cho hay.
Ông Zelensky cho biết kế hoạch chiến thắng sẽ được gửi tới cả Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
"Bởi vì chúng tôi không biết Tổng thống Mỹ sẽ là ai và chúng tôi muốn thực hiện kế hoạch này", ông Zelensky nói.
Trong khi đề cập đến chi tiết của kế hoạch, nhà lãnh đạo Ukraine tiết lộ, kế hoạch 4 giai đoạn này bắt đầu bằng cuộc đột kích vào Kursk - chiến dịch mà ông cho rằng "đã được thực hiện".
"Hướng thứ hai là vị trí chiến lược của Ukraine trong cơ sở hạ tầng an ninh của thế giới. Hướng thứ ba là gói biện pháp mạnh mẽ buộc Nga phải chấm dứt xung đột bằng con đường ngoại giao còn hướng thứ tư là kinh tế", ông Zelensky cho hay. Theo ông: "Khu vực Kursk là một phần kế hoạch của chúng tôi. Đó là kế hoạch chiến thắng của chúng tôi. Nó nghe có vẻ tham vọng nhưng là một kế hoạch rất quan trọng với chúng tôi".
Ukraine dường như có nhiều mục tiêu trong cuộc đột kích vào Kursk, từ thúc đẩy tinh thần chiến đấu của các binh lính cho tới kéo căng các nguồn lực của Nga. Nó cũng đặt câu hỏi về tình hình thành phố Pokrovsk ở khu vực Donetsk khi Nga tiếp tục tiến công và gia tăng áp lực lên quân đội Ukraine.
Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi nhận định với CNN rằng một trong các mục tiêu của cuộc tấn công vào Kursk là chuyển hướng các lực lượng của Nga khỏi các thành phố của Ukraine, chủ yếu là tại Pokrovsk và Kurakhovo.
"Dĩ nhiên, đối phương hiểu điều này nên họ tiếp tục tập trung các nỗ lực chính theo hướng Pokrovsk, nơi có các đơn vị tinh nhuệ nhất", ông Syrskyi cho hay. Theo ông, khoảng 30.000 lính Nga đã được tái triển khai tới Kursk và con số này "tiếp tục tăng lên".
Giữa bối cảnh giao tranh tiếp diễn trên các mặt trận, Nga đã tiến hành cuộc không kích lớn chưa từng thấy ngày 26/8, nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine.
Theo Kiều Anh (Vov.vn)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (21:08)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (39 phút trước)
- CEO dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung có động thái mới giữa tâm bão nghi vấn minh bạch (1 giờ trước)
- Đạo diễn huyền thoại của loạt phim "Doraemon" qua đời ở tuổi 84 (2 giờ trước)
- Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5: Người lao động cắt phép, trường học đổi lịch để nghỉ 9 ngày liên tiếp (2 giờ trước)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (2 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (3 giờ trước)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (3 giờ trước)
- Israel tuyên bố tiêu diệt lãnh đạo hàng đầu Iran trong đòn không kích chớp nhoáng (3 giờ trước)