Thế giới
21/03/2025 15:43Ông Zelensky ví Ukraine không gia nhập NATO giống tặng quà cho Nga

BBC dẫn lời ông Zelensky cho biết, các quan chức Ukraine và Mỹ sẽ gặp nhau tại Ảrập Xêút vào ngày 24/3 để đàm phán hòa bình. Trước đó, Nga cũng xác nhận sẽ đối thoại với Mỹ tại đó cùng ngày.
Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin phải ngừng đưa ra những đòi hỏi không cần thiết khiến cuộc xung đột giữa hai nước kéo dài. Moscow đã yêu cầu phương Tây chấm dứt hoàn toàn viện trợ quân sự cho Kiev.
Ông Zelensky cảnh báo, việc loại vấn đề Ukraine gia nhập NATO khỏi bàn đàm phán, điều ông Putin khẳng định là "không thể thương lượng", sẽ là một món quà lớn dành cho Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Alexander Grushko đầu tuần này nói, Moscow tìm kiếm sự đảm bảo rằng NATO sẽ không kết nạp Ukraine và Kiev sẽ giữ thái độ trung lập trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.
Tổng thống Ukraine cũng bác bỏ tuyên bố của Nhà Trắng rằng ông đã thảo luận việc nhượng quyền sở hữu các nhà máy điện hạt nhân của đất nước mình cho Mỹ khi điện đàm với Tổng thống Donald Trump.
Theo ông Zelensky, trong cuộc đàm phán diễn ra vào tuần tới, phái đoàn Ukraine sẽ trao cho phía Mỹ một danh sách các cơ sở hạ tầng Kiev muốn được bảo vệ trước sự tập kích của Nga. Khi được hỏi về khả năng Nhà Trắng có thể nắm quyền sở hữu các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine, ông Zelensky đã loại trừ hoàn toàn việc này.
Nhà lãnh đạo Ukraine cho hay, ông đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Trump về nhà máy điện Zaporizhzhia lớn nhất châu Âu, hiện chịu sự kiểm soát của Nga, nhưng nhấn mạnh tất cả các nhà máy điện hạt nhân đều thuộc về người dân Ukraine. Tuy nhiên, ông sẵn sàng để Mỹ tiếp quản nhà máy đó từ Nga để đầu tư hoặc hiện đại hóa nó.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đó nhấn mạnh, nếu Mỹ sở hữu các nhà máy hạt nhân của Ukraine, đó sẽ là biện pháp bảo vệ tốt nhất cho các cơ sở hạ tầng năng lượng này.
Khi được hỏi lệnh ngừng bắn với Nga có thể diễn ra như thế nào, ông Zelensky cho biết, giai đoạn đầu tiên sẽ phải là ngừng bắn trên bộ và trên biển, vì Ukraine coi đó là cách duy nhất để ngăn chặn hành động quân sự của Nga.
Hai nhà lãnh đạo Ukraine và Nga đều nhất trí ngừng bắn trên nguyên tắc khi đối thoại với người đứng đầu Mỹ. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thỏa thuận nào được thực hiện do các điều kiện xung đột.
Tổng thống Nga Putin gần đây đã đồng ý dừng các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Song, các cuộc tấn công như vậy từ cả hai phía vẫn tiếp diễn.
Theo Hoài Linh (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
4 trường hợp công chức nghỉ việc sau 1/7 được hưởng chế độ theo Nghị định 178 (17/07)
-
Lời kể ám ảnh vụ ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội khiến 2 cháu nhỏ nguy kịch, 1 người tử vong (17/07)
-
"Nhịn ăn" cả năm mới mua nổi 1m2 chung cư Hà Nội (17/07)
-
Vụ ô tô đâm hàng loạt xe ở Hà Nội, 1 người tử vong: Tài xế có nồng độ cồn rất cao (17/07)
-
Người đàn ông phát hiện cùng lúc 2 bệnh ung thư từ dấu hiệu rất nhẹ (17/07)
-
Tử vi thứ 5 ngày 17/7/2025 của 12 con giáp: Dậu nhiều tiền, Hợi không tầm thường (17/07)
-
Trung Quốc: Cựu lãnh đạo cấp cao Tây Tạng lĩnh án tử hình treo vì nhận hối lộ (16/07)
-
Hà Nội: Hiện trường kinh hoàng vụ ô tô tông liên hoàn 2 xe con và 5 xe máy khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương (16/07)
-
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin trình diện tòa án vì cáo buộc khi quân (16/07)
-
Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đột quỵ (16/07)
Bài đọc nhiều




