Trong bối cảnh chảo lửa Trung Đông đang bị nung nóng bởi các xung đột vũ trang, Pakistan đã nổi lên như một nhân tố quan trọng trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng.

Ngày 28/3, một cuộc điện đàm kéo dài hơn một giờ đồng hồ giữa Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã mở ra những tín hiệu mới về khả năng đối thoại, dù các bên vẫn còn nhiều rào cản về mặt lòng tin.

Tại sao Pakistan lại là địa điểm phù hợp để tổ chức đàm phán Mỹ - Iran? | baotintuc.vn
Pakistan nỗ lực làm cầu nối hòa bình giữa Iran và Mỹ.

Thông điệp từ Tehran: Cần niềm tin để phá vỡ băng giá

Tại cuộc trao đổi, Tổng thống Masoud Pezeshkian đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực ngoại giao bền bỉ của Pakistan trong thời gian qua. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Iran cũng thẳng thắn nêu rõ quan điểm: để thúc đẩy bất kỳ cuộc đối thoại hay tiến trình hòa giải nào liên quan đến cuộc xung đột hiện tại, yếu tố then chốt và tiên quyết chính là sự tin tưởng lẫn nhau. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Thủ tướng Sharif thông tin chi tiết về các liên hệ ngoại giao mà Pakistan đã thực hiện với Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến sự.

Hiện tại, phía Iran được cho là đang xem xét bản đề xuất 15 điểm từ phía Mỹ. Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc thương lượng "đang diễn ra rất tốt", Tehran lại lên tiếng phủ nhận việc đang đối thoại trực tiếp với Washington. Các quan chức Iran thậm chí còn chỉ trích kế hoạch của Mỹ là "phiến diện và không công bằng" khi đưa ra các yêu cầu khắt khe như dỡ bỏ chương trình hạt nhân, hạn chế phát triển tên lửa và chuyển giao quyền kiểm soát eo biển chiến lược Hormuz.

Cơ chế đa phương và nỗ lực bảo vệ mạch máu kinh tế toàn cầu

Để cụ thể hóa vai trò trung gian, Pakistan dự kiến tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quan trọng vào ngày 29/3 với sự tham gia của các ngoại trưởng đến từ Ả-rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập. Cuộc họp kéo dài hai ngày này sẽ tập trung vào các thảo luận chuyên sâu nhằm thiết lập một cơ chế giảm leo thang căng thẳng. Pakistan hiện đang được định vị là địa điểm tiềm năng để đăng cai các cuộc đàm phán chính thức giữa Mỹ và Iran, bên cạnh một phương án dự phòng khác là Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan nhấn mạnh rằng, trong một "hệ thống đa cực mới", việc bảo vệ các tuyến đường thương mại và nguồn cung năng lượng là ưu tiên hàng đầu. Cả bốn quốc gia trung gian đều đang đứng trước những rủi ro lớn nếu xung đột kéo dài, đặc biệt là sau chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel phát động vào cuối tháng 2. Các bên đang nỗ lực đề ra những bước hành động cụ thể để ngăn chặn những thiệt hại không thể đảo ngược đối với nền kinh tế khu vực và toàn cầu.

Sự chủ động của Pakistan và các đối tác vùng Vịnh cho thấy một quyết tâm chính trị mạnh mẽ nhằm tìm kiếm lối thoát cho cuộc khủng hoảng đã kéo dài hơn một tháng qua. Dù các điều kiện đàm phán vẫn còn nhiều điểm chưa tương đồng, nhưng việc các bên duy trì kênh liên lạc và sẵn sàng ngồi vào bàn nghị sự tại một quốc gia trung lập như Pakistan đang thắp lên hy vọng về một lệnh ngừng bắn trong tương lai gần.

PTH (SHTT)