Thế giới

Phá lệ 50 năm, Foreign Policy ủng hộ Hillary làm tổng thống

Sau gần 50 năm duy trì quan điểm độc lập và không ủng hộ ứng viên nào, tờ Foreign Policy tuần này tuyên bố ủng hộ bà Hillary Clinton trở thành tổng thống Mỹ.

Sau gần 50 năm duy trì quan điểm độc lập và không ủng hộ ứng viên nào, tờ Foreign Policy tuần này tuyên bố ủng hộ bà Hillary Clinton trở thành tổng thống Mỹ.

Giải thích về quyết định phá vỡ truyền thống sau gần nửa thế kỷ hoạt động, Foreign Policy nói "chúng tôi có nghĩa vụ phải làm rõ sự nghiêm trọng từ mối đe dọa mà Trump gây ra cho nước Mỹ nếu đắc cử".

"Đó là các tổn hại về kinh tế thế giới, an ninh toàn cầu, đến các đồng minh của Mỹ, cũng như vô số người vô tội khác sẽ trở thành nạn nhân vì sự thiếu kinh nghiệm, quan điểm chính sách lệch lạc, và tính khí vô cùng không phù hợp cho công việc mà ông đang chạy đua để giành lấy", Foreign Policy nhận định.

Pha le 50 nam, Foreign Policy ung ho Hillary lam tong thong hinh anh 1
2 cuộc tranh luận vừa qua giữa các ứng viên tổng thống chủ yếu là những trò tấn công cá nhân do Trump khơi mào. Ảnh: Reuters.

Đi theo tiêu chí giải thích về "mối đe dọa" Trump, phần lớn nội dung bài viết này của Foreign Policy điểm lại những chính sách và phát ngôn gây tranh cãi của ứng viên đảng Cộng hòa.

Đó là chính sách đối ngoại sai lầm khi không chỉ bỏ qua những yếu tố cơ bản trong đối ngoại mà còn là trách nhiệm của một tổng thống Mỹ với các vấn đề quốc tế; mời Nga can thiệp vào bầu cử; đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân tùy tiện; đe dọa các đồng minh...

Hoặc việc Trump phủ nhận những giá trị cơ bản của nước Mỹ như lòng bao dung và tuân thủ luật pháp; gây kích động bài xích người Hồi giáo; phủ nhận các cảnh báo khoa học về biến đổi khí hậu; gây bất hòa với quân đội bao gồm các tướng lĩnh, binh sĩ, cựu binh và gia đình họ.

"Trump là ứng viên tổng thống tồi tệ nhất mà nước Mỹ từng có", tạp chí kết luận.

Bài viết dành 2 đoạn cuối để ca ngợi bà Hillary Clinton là "một trong những ứng viên xuất sắc nhất kể từ sau Thế chiến 2".

Trước đó, nhiều tờ báo uy tín hàng đầu của Mỹ, bao gồm New York Times, Washington Post, Los Angeles Times... đã tuyên bố ủng hộ bà Clinton đắc cử.

Ngày 30/9, báo USA Today cũng phá bỏ thông lệ trung lập trong các cuộc bầu cử Mỹ suốt 34 năm qua, kêu gọi các cử tri không ủng hộ và không bỏ phiếu cho Donald Trump.

Theo Minh Anh (Zing.vn)