Trong một bước đi mang tính bước ngoặt, Pháp trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu (EU) thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội.

Quyết định này đánh dấu sự hiện thực hóa một trong những chính sách cải cách trọng tâm được Tổng thống Emmanuel Macron đặt ra cho nhiệm kỳ cuối cùng, với cam kết triển khai ngay từ tháng 9 tới.  

Đánh giá về quyết định lịch sử này, Tổng thống Emmanuel Macron đã nhấn mạnh trong một video đăng tải trên mạng xã hội rằng Pháp đang đi đầu tại châu Âu trong việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên, đồng thời ca ngợi đây là "một bước tiến lớn".

22-1784706341-phap-cam-tre-em-duoi-15-tuoi-dung-mxh
Ảnh minh họa: Getty

Ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc ngày 21/7, ông cũng gửi lời cảm ơn tới sự ủng hộ của các nghị sĩ và chia sẻ trên mạng xã hội X: "Hội đồng Hiến pháp giờ đây sẽ xem xét dự luật, và sau đó sẽ đến lúc hành động để biến biện pháp này thành hiện thực và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng".

Để đi đến kết quả cuối cùng, dự luật đã trải qua quy trình lập pháp chặt chẽ khi nhận được sự thông qua từ Thượng viện, trước khi tiếp tục được Hạ viện Pháp phê chuẩn với tỷ lệ áp đảo 279 phiếu thuận và 81 phiếu chống.  

Theo kế hoạch, sắc lệnh cấm sẽ được triển khai theo hai giai đoạn chiến lược. Bước khởi đầu sẽ bắt đầu từ ngày 1/9, thời điểm trẻ em dưới 15 tuổi bị cấm hoàn toàn việc đăng ký hoặc tạo tài khoản mạng xã hội mới. Bước tiếp theo sẽ diễn ra từ tháng 1/2027, khi các quy định khắt khe này chính thức áp dụng đối với cả những tài khoản đã tồn tại từ trước.  

Gải đáp những lo ngại về tính khả thi, Bộ trưởng Kỹ thuật số Anne Le Hénanff khẳng định lộ trình này hoàn toàn nằm trong tầm tay do các công cụ xác minh độ tuổi đã sẵn có và đang tiếp tục được hoàn thiện. Bà nhấn mạnh trách nhiệm chính trong việc thi hành quy định thuộc về phía các tập đoàn công nghệ.

Trả lời giới truyền thông, bà Anne Le Hénanff phát biểu: "Trong vòng 4 tháng tới, tất cả mọi người tại Pháp sẽ phải chứng minh độ tuổi của mình. Nếu ai đó dưới 15 tuổi, tài khoản sẽ bị đóng". Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng cam kết dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được bảo vệ tuyệt đối.  

Đáng chú ý, việc đưa dự luật vào thực thi từ tháng 9 còn tạo tiền đề cho một quy định khác có hiệu lực ngay đầu năm học mới: cấm triệt để việc sử dụng điện thoại di động tại các trường trung học.  

Động thái cứng rắn của giới chức Pháp xuất phát từ những căn cứ thực tiễn đáng báo động. Năm ngoái, cơ quan giám sát y tế công cộng của Pháp đã đưa ra kết luận rằng các nền tảng mạng xã hội phổ biến hiện nay đang gây ra những tác động tiêu cực rõ rệt đến thanh thiếu niên, đặc biệt là đối tượng bé gái, dù đây không phải là yếu tố duy nhất làm suy giảm sức khỏe tâm thần của giới trẻ.  

Làn sóng siết chặt quản lý mạng xã hội không chỉ dừng lại ở phạm vi nước Pháp. Ủy ban châu Âu hiện đang xem xét khả năng áp dụng biện pháp tương tự trên toàn khu vực sau những lời kêu gọi mạnh mẽ từ các quốc gia thành viên như Pháp, Hy Lạp và Tây Ban Nha.

Tuần trước, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã bày tỏ quan điểm rằng việc tiếp cận mạng xã hội của trẻ em nên diễn ra theo lộ trình "từng bước và dần dần". Nhằm hỗ trợ tiến trình này, Ủy ban châu Âu đã giới thiệu ứng dụng xác minh độ tuổi và đang tiến hành thử nghiệm tại một số quốc gia EU, trong đó có Pháp.  

Hiện tại, Pháp nằm trong nhóm khoảng 20 quốc gia trên thế giới đã đề xuất hoặc áp dụng các biện pháp hạn chế không gian mạng đối với trẻ em. Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, Australia đã đi tiên phong trên toàn cầu khi yêu cầu các nền tảng mạng xã hội phải xóa toàn bộ tài khoản của người dưới 16 tuổi nếu không muốn đối mặt với những khoản tiền phạt.

PV (SHTT)