Trong nỗ lực nâng tầm vị thế hàng hải và củng cố sức mạnh quốc phòng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chính thức công bố dự án đóng mới một tàu sân bay hạt nhân khổng lồ, được coi là biểu tượng cho tham vọng của Paris giữa những biến động địa chính trị toàn cầu.
22-1766376300-phap-cong-bo-sieu-du-an-tau-san-bay-hat-nhan-12-ty-usd-khang-dinh-vi-the-cuong-quoc-tren-bien.jpg
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: EFE/EPA

Phát biểu tại một căn cứ quân sự của Pháp ở Abu Dhabi (UAE), ngay gần khu vực chiến lược eo biển Hormuz vào ngày 21/12, nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh rằng việc sở hữu một tàu sân bay mới không chỉ là yêu cầu về mặt quân sự mà còn là sự thể hiện sức mạnh quốc gia. Dự án đầy tham vọng này dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng 12 tỷ USD và được coi là "trái tim" trong chiến lược phô diễn quyền lực trên biển của nước Pháp trong tương lai.

Siêu tàu sân bay mới này được thiết kế để thay thế cho tàu Charles de Gaulle – biểu tượng đương đại của hải quân Pháp vốn đã đi vào hoạt động từ năm 2001 và đang dần trở nên cũ kỹ. Theo kế hoạch, "gã khổng lồ" mới sẽ chính thức hoàn thành vào năm 2038 với những thông số kỹ thuật ấn tượng, vượt xa người tiền nhiệm.

Cụ thể, con tàu mới sẽ có trọng tải lên tới 78.000 tấn, chiều dài 310m và rộng 85m. Để so sánh, tàu Charles de Gaulle hiện tại chỉ dài 261m với trọng tải 42.000 tấn. Với kích thước khổng lồ này, tàu có sức chứa lên đến 2.000 thủy thủ và đội phi cơ gồm 30 máy bay chiến đấu Rafale M. Tương tự như Charles de Gaulle, con tàu thế hệ mới vẫn duy trì hệ thống động lực chạy bằng năng lượng hạt nhân, cho phép thực hiện các chiến dịch tầm xa với vũ khí hạng nặng một cách liên tục và bền bỉ trong thời gian ngắn hoặc kéo dài.

Bên cạnh mục tiêu quân sự, Tổng thống Macron khẳng định dự án này sẽ tạo ra một cú hích kinh tế đáng kể khi mang lại lợi ích cho hàng trăm nhà cung cấp, trong đó trọng tâm là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc công bố kế hoạch tại một địa điểm chiến lược như Abu Dhabi cũng gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự hiện diện và cam kết bảo vệ lợi ích của Pháp tại các vùng biển quốc tế.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia châu Âu đang chạy đua tăng cường năng lực quốc phòng trước những diễn biến phức tạp của cuộc xung đột Nga - Ukraine. Pháp hiện đang sở hữu lực lượng quân đội hùng hậu với khoảng 200.000 quân nhân tại ngũ và hơn 40.000 quân dự bị. Với tiềm lực này, Pháp đang đứng vị trí là lực lượng quân sự lớn thứ hai trong Liên minh châu Âu (EU), chỉ sau Ba Lan.

Việc đóng tàu sân bay thế hệ mới không chỉ giúp Pháp thay thế một khí tài đã lỗi thời mà còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao vị thế hàng hải, đảm bảo quốc gia này luôn sẵn sàng ứng phó với các thách thức an ninh trong một kỷ nguyên đầy rẫy những biến động.

QT (SHTT)