Thế giới
15/11/2021 16:21Phát hiện 18 virus 'nguy cơ cao' ở Trung Quốc, hiểm họa đại dịch vẫn cận kề

Một chợ thực phẩm ở Vũ Hán nơi tiểu thương buôn bán động vật có vú, các loài bò sát và cá trước đây được cho là có liên quan tới đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 tại thành phố này hồi cuối năm 2019.
Theo nhà khoa học Anh Eddie Holmes, các chuyên gia Trung Quốc đã nhấn mạnh nguy cơ một virus "lây lan" từ động vật sang người 5 năm trước khi đại dịch bùng phát, sau khi họ tới thăm chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán.
Các chuyên gia cảnh báo động vật hoang dã được buôn bán và tiêu thụ ở các khu chợ tại Trung Quốc có thể là "đại dịch tiềm ẩn chờ xảy ra", theo Bloomberg.
Một nghiên cứu mới được công bố hôm 12/11 xác định 71 loại virus, trong đó có 18 virus nguy cơ cao có thể gây nguy hiểm cho con người và các loài động vật khác.
Theo các nhà nghiên cứu, đáng lo ngại nhất là các chủng virus được tìm thấy trên loài cầy hương. Đây được coi là loài động vật trung gian khiến virus SARS lây từ loài dơi sang người tại Trung Quốc vào năm 2002.
Nghiên cứu không tìm được virus nào giống với SARS-CoV-2, virus gây nên đại dịch Covid-19, tuy vậy các nhà khoa học phát hiện một số chủng virus trên loài dơi có thể lây sang những loài động vật khác, nguy cơ dẫn tới các đợt bùng phát nguy hiểm.
Nhà sinh vật học tiến hóa Edward Holmes thuộc Đại học Sydney, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết: "Nghiên cứu nhấn mạnh vì sao việc buôn bán động vật hoang dã và các chợ động vật sống là nơi tiềm ẩn nguy cơ diễn ra đại dịch".
"Nghiên cứu cúng cho thấy con người có thể lây virus của họ sang các loài động vật. Rõ ràng đây là lây lan virus hai chiều," Holmes cho biết thêm.
Các nhà khoa học cũng xác định một số hiện tượng lây nhiễm khác loài của virus trên động vật, trong đó đáng lo ngại nhất là virus corona từ dơi lây sang cầy hương.
"Virus nếu tiếp tục lây từ cầy hương sang người sẽ có thể dễ dàng tạo ra đợt bùng phát mới. Các loài động vật được bán ở chợ động vật sống thường mang theo nhiều mầm bệnh virus. Một virus thích hợp ở một loài động vật thích hợp trong một thời điểm thích hợp có thể gây ra đại dịch toàn cầu," Holmes cho biết thêm.
Trước đó giới chuyên gia dự đoán đại dịch có thể xảy ra năm năm một lần là các bệnh có nguồn gốc động vật.
Giới chuyên gia cảnh báo đại dịch tiếp theo có thể sẽ có quy mô tương đương Cái chết đen, vốn được cho là khiến cho 75 triệu người thiệt mạng.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
-
2 món nước trị cháy nắng rẻ bèo của người Việt, biết uống còn chống loãng xương (19/07)
-
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
-
H'Hen Niê bụng bầu to vượt mặt vẫn tập gym gây sốt mạng xã hội, phản ứng của dân tình gây chú ý (19/07)
Bài đọc nhiều



