-
Hà Nội thay đổi cách tổ chức giao thông trên đường Vành đai 1 từ ngày 9/10 -
Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn -
Bà Nguyễn Thị Như Loan được giảm án tù, đã chấp hành xong hình phạt -
6 điện thoại giá dưới 10 triệu giảm sâu tháng 10: Sức hút RAM 12GB, camera 200MP -
Công an Thái Nguyên thông tin về hình ảnh 2 CSGT gặp tai nạn gây xôn xao mạng xã hội -
Bất chấp sóng gió thị trường, vàng vẫn được tin lấy lại mốc 160 triệu/lượng -
Mẹ sát hại con gái ruột -
Cháy nhà, người phụ nữ lớn tuổi tử vong khi tháo chạy -
Người phụ nữ có chỉ số mỡ máu cao khó tin, nguyên nhân từ đồ uống quen thuộc -
Ông Lưu Đình Phúc làm Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện, ông Lê Quang Tự Do giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí
Thế giới
02/09/2022 17:59Phát hiện 2 phụ nữ mang nhóm máu hiếm nhất thế giới, quý hơn vàng
Một bệnh viện ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc gần đây đã ghi nhận 2 phụ nữ có nhóm máu Rhnull, là nhóm máu hiếm nhất trên thế giới. Tính cả 2 người này, đến nay, toàn cầu có 50 trường hợp sở hữu dòng máu 'quý hơn vàng' tính từ lần đầu tiên nhóm máu này được phát hiện vào năm 1961.
Theo Global times, Bệnh viện Nhân dân Taizhou Giang Tô đã tiếp nhận một bệnh nhân nữ bị thiếu máu nặng khi xét nghiệm nhóm máu và kháng thể. Chị gái của bệnh nhân sau đó được phát hiện có cùng nhóm máu.
Ngay lập tức, hashtag "Hai người được tìm thấy có nhóm máu hiếm nhất ở Giang Tô Trung Quốc" đã trở thành chủ đề tìm kiếm hàng đầu trên Sina Weibo với hơn 620 triệu lượt xem và bình luận. Cư dân mạng ngạc nhiên trước sự khan hiếm của nhóm máu và bày tỏ lo lắng về tình trạng thiếu máu trầm trọng của người phụ nữ.
Nhóm máu này thậm chí còn quý hơn nhóm máu Rh (-) hoặc Rh âm được gọi là "Máu gấu trúc", máu Rhnull được gọi là "Máu vàng" vì nó là loại máu cứu mạng "phổ quát".
Bởi lẽ, những người có nhóm máu Rhnull không có kháng nguyên Rh trên các tế bào hồng cầu. Họ có thể truyền máu cho tất cả người có nhóm máu khác ngay cả với dòng máu cực hiếm Rh- mà không có phản ứng đào thải. Nhưng đồng thời, việc có một nhóm máu cực hiếm như vậy có thể gây khó khăn hoặc thậm chí không thể được truyền máu hoặc cấy ghép nội tạng từ người khác.
Tuy nhiên, hồng cầu của những người người mang nhóm máu Rhnull không bình thường. Chúng bị dị dạng, rò rỉ màng và tuổi thọ cũng ngắn hơn.
Năm 1961, các nhà khoa học phát hiện ra người đầu tiên mang nhóm máu Rhnull là một phụ nữ thuộc tộc người thổ dân ở Australia. Từ đó đến nay, đã có 43 trường hợp sở hữu nhóm máu này, riêng Trung Quốc có 4 người. Hai người phụ nữ mới được phát hiện đã giúp con số này tiến gần tới mốc 50 trường hợp.
HL (Nguoiduatin.vn)
- Trần Kiều Ân đáp trả quản lý cũ sau 10 năm bị nói xấu trên truyền thông (15:07)
- Hà Nội thay đổi cách tổ chức giao thông trên đường Vành đai 1 từ ngày 9/10 (15:05)
- Đầu năm 2027, 4 con giáp được dự báo đón vận may, sự nghiệp khởi sắc, gia đình thêm êm ấm (11 phút trước)
- Trần nhà sập, chuột gián trong lớp học: Trường xuống cấp khiến học sinh Pháp xuống đường (28 phút trước)
- Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn (30 phút trước)
- Bà Nguyễn Thị Như Loan được giảm án tù, đã chấp hành xong hình phạt (30 phút trước)
- Toyota Corolla Cross 2027 cắt bỏ bản Hybrid giá rẻ, điều chỉnh giá khởi điểm từ 664 triệu đồng (52 phút trước)
- 6 điện thoại giá dưới 10 triệu giảm sâu tháng 10: Sức hút RAM 12GB, camera 200MP (58 phút trước)
- Công an Thái Nguyên thông tin về hình ảnh 2 CSGT gặp tai nạn gây xôn xao mạng xã hội (1 giờ trước)
- Tranh cãi trào lưu ghép đôi Tôn Ngộ Không và Lâm Đại Ngọc: Sáng tạo mới mẻ hay "thảm họa văn hóa"? (1 giờ trước)