Công tác tìm kiếm và cứu nạn sau trận động đất dữ dội mạnh 7,8 độ xảy ra ngoài khơi tỉnh Sarangani ở miền Nam Philippines hiện đã bước sang ngày thứ tư. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 53 thi thể.
12-1781229234-phat-hien-53-thi-the-sau-dong-dat-kinh-hoang-o-philippines
Trận động đất hôm 8/6 ở Philippines khiến nhiều ngôi nhà đổ sập (Ảnh: Reuters)

Con số thương vong này lớn hơn thống kê 45 người tử vong do Hội đồng Quốc gia về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Quản lý thảm họa Philippines (NDRRMC) công bố một ngày trước đó.

Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Philippines (BFP) cho biết chiến dịch tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang tiếp tục được triển khai tại khu vực 12 với sự tăng cường nhân lực từ nhiều địa phương khác. Trước đó, cơ quan này đã đặt các khu vực 11 và 12 trong tình trạng báo động đỏ, đồng thời huy động tổng cộng 3.441 nhân viên tham gia các hoạt động cứu hộ, sơ tán người dân và hỗ trợ nhân đạo.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, người phát ngôn BFP Annalee Arroyo lưu ý rằng số nạn nhân được tìm thấy hiện vẫn đang trong quá trình xác minh danh tính. Bên cạnh đó, các nguồn tin cho biết hiện vẫn còn khoảng 31 người mất tích sau thảm họa.

Trận động đất mạnh đã để lại những tổn thất nặng nề về cơ sở vật chất khi làm hư hại hơn 12.600 ngôi nhà ở các thị trấn và thành phố. Theo Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines, tính đến ngày 11/6, khu vực này đã phải hứng chịu hơn 2.223 dư chấn liên tiếp với cường độ dao động từ 1,2 đến 6,4. Thiên tai đã khiến khoảng 6.995 người vào cảnh phải tạm trú tại các khu sơ tán, truyền thông địa phương đưa tin.

Dù một số hộ dân đã được phép trở về nhà sau khi cơ quan chức năng xác nhận nơi ở không bị hư hại nghiêm trọng, nhiều người khác vẫn phải tiếp tục ở nhờ nhà người thân. Hiện tại, lở đất vẫn đang cô lập nhiều ngôi nhà và tình trạng mất điện vẫn tiếp diễn diện rộng tại nhiều khu vực.

Trước tình hình khẩn cấp, chính phủ và quân đội Philippines đã dồn toàn lực ứng phó. Theo Văn phòng Phòng vệ Dân sự, một lực lượng hùng hậu gồm 180 máy bay, trực thăng, tàu thuyền và xe tải đã được đồng thời triển khai. Chính quyền cũng đã nhanh chóng cung cấp hơn 26 triệu Peso (khoảng 426.000 USD) hàng hóa cứu trợ, bao gồm thực phẩm, tiền mặt và các khoản hỗ trợ thiết yếu khác cho người dân.

Để hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, Bộ Lao động và Việc làm Philippines đã nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Bộ trưởng Francis Tolentino đã yêu cầu Trung tâm An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp thành lập các đội cứu hộ chuyên trách nhằm huấn luyện và điều động kịp thời đến các khu vực khẩn cấp. 

PV (SHTT)