-
Cắm sạc USB trên ô tô có làm hao ắc quy?
-
Cuộc sống bình yên bên 3 con sau hào quang của hoa hậu kín tiếng Đặng Thu Thảo
-
Tranh cãi top 5 nữ diễn viên đẹp nhất Việt Nam: Nhã Phương xếp sau Angela Phương Trinh, hạng 1 bị chê chưa đủ trình
-
Thảm cảnh "Thiên thần Victoria's Secret" làm dâu trùm sòng bạc: Bị mẹ chồng điều tra lý lịch, bỏ sự nghiệp theo chồng 6 năm vẫn chưa được mặc váy cưới
-
Chuyện gì xảy ra khiến Trương Bá Chi mỉa mai: “Bọn trẻ cần cha chứ không phải một tờ chi phiếu”?
-
"Có anh nơi ấy bình yên" tập 9: Cường rủ ông Thắng làm hàng giả lấy tiền trả nợ
-
Loạt vụ chơi ngông giữa đường: Kết đắng cho những "cái đầu nóng"
-
Phan Mạnh Quỳnh mất ý thức khiến Tiến Luật và dàn sao "đứng tim"
-
Tử vi thứ 2 ngày 11/8/2025 của 12 con giáp: Tị nhiều tiền, Mão gặp khó
-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
Thế giới
27/08/2021 11:06Phát hiện bất ngờ về bệnh nhân Covid-19 ở Vũ Hán đã khỏi bệnh từ một năm trước
Nhiều nhà nghiên cứu tại các bệnh viện ở Bắc Kinh và Vũ Hán đã kiểm tra sức khỏe của các bệnh nhân tại thành phố đầu tiên ghi nhận Covid-19 bùng phát hồi cuối năm 2019.
Sau 12 tháng, 20% bệnh nhân vẫn còn những triệu chứng phổ biến nhất như mệt mỏi và yếu cơ, theo một nghiên cứu đã được bình xét đăng tải trên tuần san y khoa The Lancet hôm 26/08. 17% bệnh nhân mắc chứng mất ngủ, 11% bị rụng tóc.
"Hầu hết các bệnh nhân đã phục hồi tốt, nhưng vấn đề sức khỏe vẫn xuất hiện trên một số bệnh nhân, đặc biệt là những người từng rơi vào tình trạng nguy kịch khi nhập viện," đồng tác giả Cao Bin, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Quốc gia Y học Hô hấp tại Bệnh viện Hữu Nghị Trung - Nhật ở Bắc Kinh cho biết.
"Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy một số bệnh nhân sẽ phải trải qua quá trình hồi phục lâu hơn một năm, điều này cần được tính tới khi lên kế hoạch chăm sóc sức khỏe hậu đại dịch," Cao nhấn mạnh.
Các tác giả cho biết nghiên cứu của họ dựa trên cuộc khảo sát bệnh nhân phục hồi Covid-19 lớn nhất từ trước tới nay. Họ đã kiểm tra sức khỏe của 1.276 bệnh nhân xuất viện tại bệnh viện Kim Ngân Đàm ở thành phố Vũ Hán trong giai đoạn tháng 01 tới 05/2020. Đây là một trong những bệnh viện chữa trị các ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Vũ Hán.
Các bệnh nhân tham gia khảo sát có độ tuổi trung bình là 59, được kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm, kiểm tra đi bộ 6 phút để đánh giá sức bền của họ ở thời điểm 6 tháng và 12 tháng sau khi có triệu chứng Covid-19 đầu tiên.
Ít bệnh nhân báo cáo vấn đề ở thời điểm một năm hơn là thời điểm 6 tháng sau khi có triệu chứng. 88% người vẫn còn đi làm trước khi nhiễm bệnh đã có thể trở lại làm việc bình thường sau một năm. Nhìn chung, những bệnh nhân này có sức khỏe kém hơn người dân Vũ Hán chưa từng mắc Covid-19, theo các nhà nghiên cứu.
Nhóm nghiên cứu cho biết cứ 3 trong 10 bệnh nhân khỏi bệnh vẫn còn bị khó thở ở thời điểm một năm, bên cạnh đó cũng có người bị rối loạn lo âu hoặc trầm cảm. Khoảng 4% bệnh nhân bị rối loạn khứu giác sau một năm, giảm so với 11% ở thời điểm 6 tháng.
Khoảng 20-30% bệnh nhân từng bị bệnh ở mức độ trung bình vẫn cảm thấy khó thở. 54% bệnh nhân từng phải thở máy có triệu chứng tương tự.
Các tác giả kêu gọi tiếp tục nghiên cứu quy mô lớn hơn để hiểu rõ hậu quả về lâu về dài của Covid-19, qua đó có sự hỗ trợ lớn hơn với các bệnh nhân đã phục hồi.
"Chúng tôi chưa hiểu rõ vì sao các triệu chứng tâm thần như lo âu, trầm cảm của bệnh nhân Covid-19 phục hồi phổ biến hơn ở thời điểm một năm so với thời điểm sáu tháng," đồng tác giả Gu Xiaoying viết.
"Những triệu chứng này có thể gây ra bởi quá trình sinh học liên quan tới việc nhiễm bệnh, hoặc phản ứng miễn dịch của cơ thể. Bên cạnh đó, vấn đề này cũng có thể liên quan tới tiếp xúc xã hội, sự cô đơn, sức khỏe chưa hoàn thoàn phục hồi hoặc bị mất việc làm liên quan tới căn bệnh," Gu cho biết thêm.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)








- Cắm sạc USB trên ô tô có làm hao ắc quy? (09:47)
- Vắng Messi, Inter Miami thảm bại tại MLS (09:32)
- Cuộc sống bình yên bên 3 con sau hào quang của hoa hậu kín tiếng Đặng Thu Thảo (09:30)
- Sống chung với mẹ vợ, mới nửa năm trôi qua mà tôi tưởng mình sắp phát điên (09:29)
- Nhếch nhác những chợ tiền tỷ bỏ hoang ở Nghệ An (09:28)
- Xử lý tài xế xe rác "chạy ẩu" khiến người dân TPHCM khiếp sợ (09:20)
- Người dùng iPhone và Android nên xóa ứng dụng này để không bị theo dõi (09:17)
- Đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bố mẹ khi tính thuế TNCN, có cần xác nhận của xã? (09:17)
- Xe buýt chở 20 du khách Việt Nam gặp nạn tại Malaysia (09:14)
- Kẻ buôn ma tuý trốn truy nã bị bắt tại Bắc Ninh (09:09)




