Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Phát hiện ổ dịch mới, Vũ Hán cho xét nghiệm Covid-19 toàn bộ 14 triệu dân

Khoảng 14 triệu cư dân thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) sẽ được xét nghiệm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trong thời gian tới sau khi thành phố này ghi nhận sự bùng phát của ổ dịch mới.

Cơ quan phòng chống dịch Covid-19 của Vũ Hán đã yêu cầu tất cả các quận trong thành phố đưa ra kế hoạch xét nghiệm cho cộng đồng dân cư trong 10 ngày tới, hạn chót vào trưa ngày 12/5.

Các xét nghiệm sẽ được tiến hành đối với cả cư dân thường trú và người di cư, tập trung chủ yếu vào các khu dân cư đông đúc.

Đây là động thái chưa từng có được thành phố này thực hiện sau khi 6 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 được phát hiện vào cuối tuần qua tại một khu dân cư ở Sanmin, chủ yếu là người lớn tuổi

Cụ ông 89 tuổi ở Sanmin xuất hiện triệu chứng từ tháng 3 nhưng đến ngày 9/5 mới được xác nhận là bệnh nhân Covid-19. Đây cũng là bệnh nhân đầu tiên của Vũ Hán kể từ khi thành phố này lần cuối cùng xác nhận có thêm ca nhiễm vào ngày 3/4.

Phát hiện ổ dịch mới, Vũ Hán cho xét nghiệm Covid-19 toàn bộ 14 triệu dân
Một nhân viên kiểm tra thân nhiệt và mã y tế trên điện thoại của hành khách tại nhà ga xe lửa Hán Khẩu, Vũ Hán hôm nay

Ca nhiễm mới này khiến giới chức lập tức xét nghiệm cho khoảng 5.000 người tại khu dân cư này và phát hiện thêm 5 ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 11/5, ngay sau khi phát hiện ổ dịch mới, một quan chức quản lý khu dân cư Sanmin đã bị cách chức vì thiếu trách nhiệm quản lý và không kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Một giáo sư dịch tễ học Trung Quốc giấu tên cho biết, việc xét nghiệm ở quy mô lớn là cần thiết để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm mới. Ông cho rằng, các ca nhiễm mới được ghi nhận tại Vũ Hán cho thấy nguy cơ về một làn sóng lây nhiễm thứ hai trong cộng đồng đang đe dọa Trung Quốc, đặc biệt là từ các ca mắc bệnh không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ.

"Việc xét nghiệm trên diện rộng có thể giúp tìm ra các ca mắc bệnh tiềm ẩn và loại bỏ bớt nguy cơ này", ông này cho hay.

Trung Quốc hiện ghi nhận gần 83.000 ca nhiễm và hơn 4.600 ca tử vong do nCoV, trong đó Vũ Hán chiếm lần lượt 50.339 và 3.869 trường hợp. Thành phố đã áp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt chưa từng có từ ngày 23/1 đến 8/4 để ngăn virus lây lan.

Theo Giáo sư Dirk Pfeiffer, chuyên gia dịch tễ học tại Đại học Hong Kong, việc tiến hành xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng là một động thái tích cực để ngay lập tức dập tắt nguy cơ khi phát hiện ra ổ dịch mới.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)