-
Ronaldo lên tiếng về mâu thuẫn với HLV Bồ Đào Nha, khẳng định chưa từ giã đội tuyển -
Tử tù Mỹ tỉnh lại sau hai lần tiêm thuốc độc bất thành -
Triệt phá đường dây mại dâm cao cấp hoạt động trên Telegram, dấu hiệu liên quan người chưa thành niên -
Tử vi thứ 4 ngày 7/10/2026 của 12 con giáp: Sửu có tiền, Hợi dễ bị hiểu lầm -
Cảnh báo 122 khu vực có nguy cơ ngập sâu tại TP.HCM -
Xem livestream thấy vợ uống bia không chịu về, chồng châm lửa đốt nhà bố mẹ vợ -
Mỹ nhân Hong Kong có cuộc hôn nhân đặc biệt với doanh nhân ngồi xe lăn, tuổi 55 viên mãn -
Novaland lên tiếng trước tin đồn "phá sản", "mất khả năng hoạt động" -
Nên ngừng uống cà phê bao nhiêu tiếng trước khi ngủ? -
Chung cư Văn Phú tăng giá 5 lần sau hơn 10 năm, có dự án vẫn "đắp chiếu"
Thế giới
07/10/2026 06:45Phát ngôn "cứ để Iran xóa sổ Los Angeles, San Diego" của Tổng thống Trump châm ngòi làn sóng phẫn nộ tại California
Một làn sóng phản đối dữ dội vừa bùng phát trên chính trường Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra tuyên bố gây sốc, cho rằng cứ để Iran “xóa sổ” hai đô thị lớn nhất bang California là Los Angeles hoặc San Diego như một phần của cái giá phải trả trong thời chiến. Phát biểu trước những người ủng hộ tại bang Nebraska đã ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ ở California cũng như một số thành viên cùng Đảng Cộng hòa.

Phát biểu tại cuộc vận động chính trị diễn ra vào ngày 5/10 ở Grand Island, thuộc vùng nông nghiệp của bang Nebraska – nơi ông từng giành hơn 55% số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, ông Trump đã đề cập đến những hy sinh kinh tế của người dân Mỹ trong bối cảnh xung đột. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định quyết tâm giành được một chiến thắng vang dội để minh chứng cho tất cả những gì chính quyền đã làm, đồng thời nhận định sự gia tăng giá cả đối với nhiên liệu, phân bón và các mặt hàng khác do thị trường năng lượng gián đoạn chỉ là tạm thời.
Đáng chú ý, khi nói về quy mô cuộc chiến, Tổng thống Trump đã tuyên bố đó là cái giá rất nhỏ phải trả để giữ cho thế giới và đất nước được an toàn. Ông cho rằng đối phương có thể xóa sổ một thành phố và cứ để họ xóa sổ Los Angeles hay San Diego, bởi đó là cái giá rất nhỏ và sự việc sẽ sớm kết thúc theo cách này hay cách khác.
Đến ngày 6/10, Nhà Trắng đã nhanh chóng gạt bỏ làn sóng chỉ trích từ dư luận. Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung khẳng định trên mạng xã hội rằng phản ứng hoảng loạn của truyền thông là hoàn toàn xa rời thực tế. Đại diện Nhà Trắng nhấn mạnh Tổng thống chỉ đang cảnh báo về nguy cơ các đô thị của Mỹ bị đe dọa nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân mà không bị ngăn chặn kịp thời, đồng thời tuyên bố nước Mỹ đang an toàn hơn bao giờ hết khi Iran hiện không có vũ khí hạt nhân, không có lực lượng hải quân, không quân và cạn kiệt tài chính.
Phản ứng dữ dội từ giới chức California và sự rạn nứt nội bộ
Những bình luận nhắm thẳng vào các đô thị do Đảng Dân chủ điều hành tại California – thành trì vốn kiên định ủng hộ phe Dân chủ và thường xuyên là mục tiêu chỉ trích của ông Trump – đã khiến các quan chức địa phương phản ứng quyết liệt. Thống đốc bang California Gavin Newsom, một gương mặt tiềm năng cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2028, đã công khai chỉ trích trên mạng xã hội X rằng sau khi từng điều động Vệ binh Quốc gia và Thủy quân lục chiến tới chiếm đóng bang này, ông Trump giờ đây lại tuyên bố các thế lực thù địch nước ngoài nên "xóa sổ" Los Angeles và San Diego.

Căng thẳng bùng lên đúng vào thời điểm ngày 5/10, khi California chính thức bắt đầu cho phép cử tri bỏ phiếu sớm cho kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ, nơi Đảng Cộng hòa đang đặt kỳ vọng giành thêm nhiều ghế, bao gồm cả cuộc đua giành ghế thống đốc diễn ra trong năm nay. Trước đó, Thống đốc Newsom từng ủng hộ việc vẽ lại bản đồ các khu vực bầu cử quốc hội tại California nhằm tạo ưu thế cho phe Dân chủ, nhằm đáp trả việc ông Trump thúc đẩy chính quyền do phe Cộng hòa kiểm soát tại Texas phân chia lại bản đồ để tăng lợi thế.
Đáng chú ý, làn sóng bất bình không chỉ giới hạn ở phe Dân chủ mà còn lan sang chính những người thuộc Đảng Cộng hòa. Ông Jim Desmond, ứng viên Cộng hòa đang tranh cử tại khu vực bầu cử vừa được tái phân chia gần San Diego, đã kịch liệt lên tiếng phản đối phát biểu của người đứng đầu Nhà Trắng. Ông Desmond nhấn mạnh rằng dù nước Mỹ cần phải đối đầu với Iran để bảo vệ lợi ích quốc gia, trách nhiệm tiên quyết của Tổng tư lệnh vẫn là bảo vệ lãnh thổ quê hương và người dân Mỹ. Vị ứng viên khẳng định không một thành phố nào của nước Mỹ có thể bị đem ra hy sinh, và không một gia đình Mỹ nào đáng phải trở thành thiệt hại ngoài dự kiến.
Sự bức xúc càng gia tăng khi xét đến tầm vóc và vị trí chiến lược của hai đô thị bị nhắc tên. Không chỉ là hai trung tâm dân số lớn nhất và lớn thứ hai của bang California, thành phố San Diego hiện còn là nơi đồn trú của hơn 115.000 quân nhân đang phục vụ tại ngũ và là địa bàn đặt Căn cứ Hải quân San Diego – căn cứ quân sự hải quân quy mô lớn nhất của nước Mỹ trên toàn bộ vùng bờ Tây.
PV (SHTT)
- Ronaldo lên tiếng về mâu thuẫn với HLV Bồ Đào Nha, khẳng định chưa từ giã đội tuyển (07:23)
- Tử tù Mỹ tỉnh lại sau hai lần tiêm thuốc độc bất thành (07:15)
- Dự báo thời tiết 7/10: Huế - Đà Nẵng đối mặt mưa rất lớn, có nơi vượt 600mm (07:07)
- Hỏa hoạn bao trùm xưởng sơn rộng hơn 1.000m² tại TPHCM: Lửa nổ dữ dội, khói đen bốc cao hàng chục mét (58 phút trước)
- Thị trường vàng trong nước và quốc tế đồng loạt lấy lại đà tăng: SJC giữ vững mốc 143,5 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Harry Kane rực sáng, tuyển Anh vùi dập CH Séc (1 giờ trước)
- Sau một tháng cho con nghỉ học phản đối sáp nhập trường ở Nghệ An: Phụ huynh nhận sai, cam kết đưa trẻ trở lại lớp (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây mại dâm cao cấp hoạt động trên Telegram, dấu hiệu liên quan người chưa thành niên (7 giờ trước)
- Tử vi thứ 4 ngày 7/10/2026 của 12 con giáp: Sửu có tiền, Hợi dễ bị hiểu lầm (7 giờ trước)
- Nam thanh niên đuối nước, gia đình thực hiện tâm nguyện hiến tạng cứu 6 người (06/10/26 22:35)