-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Thế giới
28/11/2016 15:43Phe bảo thủ chọn "Thatcher nước Pháp" tranh cử tổng thống
Cựu Thủ tướng Francois Fillon đã được chọn làm ứng viên đại diện đảng Cộng hòa Pháp trong cuộc bầu cử tổng thống 2017 sau cuộc bầu cử sơ bộ "kiểu Mỹ".
Tuy nhiên, khác với các cuộc bầu cử sơ bộ tại Mỹ vốn chỉ dành cho đảng viên, công chúng có thể đăng ký bỏ phiếu để chọn ứng viên của đảng Cộng hòa Pháp, miễn là họ ký một tuyên bố cam kết mình "chia sẻ các giá trị cánh hữu và trung hòa".
Cuộc bỏ phiếu ngày 20/11 không cho ra kết quả cuối cùng khi không có ứng viên nào giành đủ 50% số phiếu cần thiết. Ngày 27/11, đảng Cộng hòa đã phải tổ chức bỏ phiếu "chung kết" giữa Fillon và Juppé, trong khi cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy bị loại từ vòng đầu.
Fillon, 62 tuổi, xuất thân là một luật sư. Ông là thủ tướng dưới thời tổng thống Sarkozy. Ông Juppé cũng từng là thủ tướng trong giai đoạn 1995-97.
![]() |
Khi còn là thủ tướng dưới thời tổng thống Sarkozy, Francois Fillon từng công khai đối đầu tổng thống, nhưng ông thường xuyên bị đánh giá là "thiếu cá tính" trước một người như Sarkozy. Ảnh: Reuters. |
Một tháng trước đây, không ai tưởng tượng Fillon sẽ là người đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử. Buổi tranh luận trên truyền hình đã đem lại những lá phiếu chiến thắng cho ông.
Fillon thường xuyên được so sánh với "người đàn bà thép" của nước Anh, cố Thủ tướng Margaret Thatcher, vì lập trường cứng rắn đối với các công đoàn, thậm chí muốn bãi bỏ chế độ tuần làm việc 35 giờ hiện tại.
Ứng viên đảng Cộng hòa hứa hẹn sẽ tạo dựng một môi trường kinh doanh thân thiện, cắt giảm thuế, giảm các dịch vụ an sinh xã hội, tăng tuổi hưu, theo Financial Times.
Trong cuộc bầu cử năm 2017, Fillon gần như chắc chắn sẽ phải đối đầu với bà Marine Le Pen của đảng Mặt trận Quốc gia cực hữu.
Lập trường chống EU và chống người nhập cư của bà Le Pen đang giúp bà giành được nhiều ủng hộ từ cử tri. Chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua càng khích lệ Le Pen.
Theo Phương Thảo (Zing.vn)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




