-
Đấu súng trên biển Cuba: Tàu cao tốc từ Mỹ xâm phạm chủ quyền, 4 người tử vong -
Danh tính 2 cô gái trẻ đánh người phụ nữ ngã gục xuống đường, hé lộ lời khai tại cơ quan chức năng -
Tiền mặt "chất đống", đại gia nào nắm trong tay hàng trăm nghìn tỷ đồng? -
Xác định 16 đội góp mặt ở vòng 1/8 Champions League -
Động thái của lái xe ôm sau khi cơ quan chức năng vào cuộc vụ "chặt chém" du khách Mỹ 1 triệu đồng -
Nam sinh 18 tuổi nhồi máu cơ tim cấp vì quá phấn khích khi chở hoa khôi lớp, hiện sức khỏe ra sao? -
Chân dung nữ Nghệ sĩ Ưu tú tuổi Ngọ: Nhận giải quốc tế tại Bình Nhưỡng, học vị khủng -
Tử vi thứ 5 ngày 26/2/2026 của 12 con giáp: Tý nhiều lộc, Mão hồng phát -
Hiện trường ô tô tải va chạm tàu hoả tại Ngọc Hồi, Hà Nội: Thông tin thiệt hại ban đầu -
"Đế chế máu" CJNG và tương lai mịt mù của băng đảng bạo lực nhất Mexico sau cái chết của El Mencho
Thế giới
06/03/2019 05:43Philippines muốn sửa hiệp ước với Mỹ vì lo ngại chiến tranh với TQ
Theo Channel News Asia, quan điểm trên được Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana đưa ra hôm 5/3, vài ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Washington sẽ can thiệp trong trường hợp Manila bị tấn công trên Biển Đông.
"Tôi không lo lắng vì thiếu các cam kết (từ Mỹ). Cái tôi lo là bị kéo vào cuộc chiến mà chúng tôi không tìm kiếm, không mong muốn", ông Lorenzana phát biểu.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho rằng việc Washington tăng cường hoạt động qua lại của tàu thuyền trên Biển Đông, thường được gọi với cái tên tuần tra tự do hàng hải (FONOP) có khả năng dẫn tới chiến tranh nóng.
"Trong trường hợp như vậy và với cơ sở là hiệp ước quốc phòng (giữa Mỹ và Philippines), Philippines sẽ tự động bị kéo vào cuộc chiến", ông Lorenzana cho biết.
Bộ trưởng Lorenzana cho rằng môi trường an ninh hiện nay đã có nhiều khác biệt và "hiệp ước quốc phòng cần được xem xét lại".
Mỹ và Philippines ký hiệp ước quốc phòng chung từ năm 1951, chỉ 5 năm sau khi quốc gia Đông Nam Á được trao trả độc lập. Sau hơn 67 năm tồn tại, hiệp ước này hiện đứng trước nhiều chỉ trích do được cho là không còn phù hợp với hoàn cảnh thực tế.
Trước đó, các quan chức Philippines đã đề xuất không áp dụng hiệp ước quốc phòng chung với Mỹ tại các tuyến hàng hải chiến lược do Washington đã không ngăn chặn Bắc Kinh bồi đắp, xây dựng công trình nhân tạo trên các thực thể ở Biển Đông mà Manila tuyên bố chủ quyền.
Theo Duy Anh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh du lịch Singapore cùng tình tin đồn mới sau khi chia tay Diệp Kha (18 phút trước)
- MU xoay chuyển tình thế tài chính sau cuộc cải tổ mạnh tay của tỷ phú Jim Ratcliffe (26 phút trước)
- Bi kịch ghen tuông ở Đồng Tháp: Kẻ thủ ác truy sát người tình trước mặt trẻ nhỏ gây phẫn nộ tột độ (33 phút trước)
- Mourinho và chuỗi ngày ám ảnh tại Champions League (50 phút trước)
- Ông Zelensky bác tin Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân (53 phút trước)
- Nhiều ngành công nghệ chiến lược được ưu tiên, thí sinh cần cân nhắc kỹ khi đăng ký nguyện vọng (53 phút trước)
- Cảnh báo nguy cơ xâm hại trẻ em trên không gian mạng ngày càng phức tạp (59 phút trước)
- Phẫn nộ cảnh phim sàm sỡ nữ chính trong phim ngắn Trung Quốc (1 giờ trước)
- Danh tính 2 cô gái trẻ đánh người phụ nữ ngã gục xuống đường, hé lộ lời khai tại cơ quan chức năng (1 giờ trước)
- Tiền mặt "chất đống", đại gia nào nắm trong tay hàng trăm nghìn tỷ đồng? (1 giờ trước)