-
Vụ hiệu trưởng xin không nhận chức: Trải lòng của tân hiệu trưởng -
Chuỗi ngày mưa ngập, kẹt xe bủa vây: Nỗi khổ kép của người dân TPHCM -
"Căn nhà không mái che" tập 1: Hạnh đề nghị ly hôn sau khi bị chồng đánh suýt chết -
Hôn nhân viên mãn sau 9 năm cưới chồng tổng giám đốc của hoa hậu Đặng Thu Thảo -
Bác sĩ trẻ trèo lên cáng ép tim cứu người đàn ông lúc nửa đêm -
Hà Nội lấy ý kiến người dân về số phận 12 dự án Mường Thanh trong 10 ngày -
8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm -
Doanh nghiệp liên quan vợ chồng diễn viên Chi Bảo nợ thuế hơn 5 tỷ đồng -
Hong Kong bắt 127 người trong đường dây cho vay nặng lãi nghi do người phụ nữ Việt Nam cầm đầu -
Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời
Thế giới
20/09/2020 15:46Phong bì chứa chất cực độc gửi tới tổng thống Mỹ Donald Trump
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Các điều tra viên đang cố gắng xác định liệu có còn những phong bì chứa chất độc khác được gửi qua hệ thống bưu chính tại Mỹ hay không, một quan chức nước này nói trong buổi họp báo hôm 19/09.
Cơ quan điều tra tin rằng những lá thư chứa chất độc trên được gửi từ Canada và đã xác định một nghi phạm nữ giới, vị quan chức cho biết.
Lá thư gửi tới Nhà Trắng, đề tên người nhận là tổng thống Trump, đã bị chặn lại. Các lá thư khác gửi tới văn phòng một cảnh sát trưởng và một trại tạm giam ở Texas cũng đã được phát hiện kịp thời.
Phong bì thư gửi tới Nhà Trắng đã được phát hiện tại một cơ sở xử lý tách biệt, nơi thư từ được kiểm tra trước khi được gửi tới phòng thư, một quan chức thực thi pháp luật cho biết.
Lực lượng Đặc nhiệm Chống khủng bố tại Washington đang điều tra vụ việc, với sự hỗ trợ từ New York, theo các quan chức. Tới thời điểm hiện tại các điều tra viên chưa tìm ra mối liên hệ nào giữa những bức thư chứa chất độc ricin với các nhóm khủng bố quốc tế, tuy vậy quá trình điều tra vẫn đang còn trong giai đoạn đầu, do đó chưa thể loại bỏ điều gì.
Ricin là chất độc rất mạnh, được biết đến là một chất thải trong quá trình sản xuất dầu thầu dầu và chưa có thuốc giải, theo New York Times.
"FBI và các cộng sự tại Cơ quan Mật vụ và Cục Thanh tra Bưu chính Mỹ hiện đang điều tra một lá thư khả nghi được nhận tại một cơ sở thư tín của chính phủ Mỹ," FBI thông báo. "Hiện không có nguy cơ nào đối với an ninh công cộng".
Các quan chức không nêu cụ thể dựa vào bằng chứng nào mà họ truy ra được nghi phạm. Việc thu thập bằng chứng được cho là sẽ mất nhiều thời gian, công sức, theo New York Times. Các điều tra viên cần xác định cơ sở xử lý những bức thư, tìm hiểu những hòm thư nơi bưu phẩm được gửi tới những cơ sở đó, và xem xét video liệu có nghi phạm nào mang thư tới gửi ở hòm thư trước khi chúng được nhân viên bưu chính thu gom hay không.
Năm 2018, cựu binh Hải quân Mỹ William Clyde Allen bị truy tố bảy tội danh do gửi phong bì chứa ricin tới Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là Jim Mattis, Chủ nhiệm Tác chiến Hải quân khi đó là John M. Richardson, giám đốc FBI Christopher A. Wray, giám đốc CIA Gina Haspel và Bộ trưởng Không quân khi đó là Heather Wilson.
Tuy vậy, các quan chức sau đó xác định ông Allen đã gửi những lá thư chứa thầu dầu chứ không phải ricin. Vụ án hiện vẫn đang được điều tra.
Năm 2013, một người đàn ông ở Mississipi gửi thư chứa ricin tới tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama, cũng như một thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa. Những lá thư này bị chặn lại ở một cơ sở xử lý thư tín.
Một năm sau, Shannon Richardson, một nữ diễn viên, lãnh án 18 năm tù do gửi thư chứa ricin tới nhiều cá nhân, trong đó có ông Obama và thị trưởng New York khi đó là Michael Bloomberg.
Linh Giang (Nguoiduatin.vn)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Vụ hiệu trưởng xin không nhận chức: Trải lòng của tân hiệu trưởng (08:32)
- Chuỗi ngày mưa ngập, kẹt xe bủa vây: Nỗi khổ kép của người dân TPHCM (08:28)
- Lật tẩy cú lừa tiền trăm triệu của cựu cán bộ kiểm lâm với cộng sự trùm giang hồ Tuấn "Thần đèn" (08:27)
- "Căn nhà không mái che" tập 1: Hạnh đề nghị ly hôn sau khi bị chồng đánh suýt chết (08:21)
- Hôn nhân viên mãn sau 9 năm cưới chồng tổng giám đốc của hoa hậu Đặng Thu Thảo (08:16)
- Vì sao cha mẹ ở châu Á mắc kẹt trong cuộc đua học thêm? (08:13)
- Vở kịch bệnh tật và màn lừa tình, tiền tinh vi: Nữ quái 24 tuổi lừa gần 1 tỷ đồng của người yêu đồng giới để nướng vào cờ bạc mạng (08:07)
- Khách mắc kẹt trong nhà vệ sinh máy bay, hãng hàng không yêu cầu mã đặt vé (50 phút trước)
- Chi hơn 335 triệu đồng tổ chức tang lễ cho mẹ, con gái chết lặng khi thấy thi thể người lạ (54 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 12/10: Vàng thế giới bật tăng, SJC giữ nguyên mức 144,8 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)