Thậm chí còn có cả hình ảnh riêng tư của bạn gái, vợ của các thành viên được phát tán mà không có sự đồng ý.

Mới đây, một diễn đàn tiếng Trung có tên "Maskpark" đã bị tố cáo phát tán hàng loạt ảnh chụp lén, ảnh riêng tư của phụ nữ Trung Quốc với quy mô đáng kinh ngạc. Nền tảng này còn phát tán hình ảnh nhạy cảm, bao gồm cả livestream xâm hại tình dục, với nhóm lớn nhất có hơn 220.000 người theo dõi.

Theo tờ Nam Phương Nhật báo (Trung Quốc), "Maskpark" không phải là một nhóm trò chuyện thông thường mà là một hệ thống cộng đồng bất hợp pháp với hàng chục kênh và nhóm con, hoạt động đã lâu và có lượng thành viên khổng lồ. Những người trong cuộc tiết lộ thêm, nền tảng này không chỉ phát tán ảnh mà còn có các nhóm chuyên bán camera quay lén, hướng dẫn cách lắp đặt camera vào các vật dụng hàng ngày. Nhóm lớn nhất có hơn 220.000 người đăng ký theo dõi.

“Phòng chat thứ N” Trung Quốc bị phanh phui: Rùng mình trước loạt video bị quay lén, số lượng thành viên gây sốc- Ảnh 1.
Nền tảng phạm pháp như "Phòng chat thứ N" của Trung Quốc bị phanh phui

Về nội dung, nền tảng này liên quan đến việc phát tán hình ảnh chụp lén và tội phạm tình dục, bao gồm các video quay lén tại các địa điểm công cộng như tàu điện ngầm, trung tâm thương mại, thang máy, trường học. Thậm chí còn có cả hình ảnh riêng tư của bạn gái, vợ được phát tán mà không có sự đồng ý. Đáng sợ hơn, trên nền tảng này còn xuất hiện trường hợp người cha xâm hại tình dục con gái ruột và phát trực tiếp, vượt quá giới hạn đạo đức và pháp luật của xã hội.

"Maskpark" hoạt động theo một chuỗi đen hoàn chỉnh. Luật sư cho biết hành vi chụp lén có thể liên quan đến tội sử dụng trái phép thiết bị nghe lén, quay lén. Nếu sử dụng hành vi này để kiếm lời có thể liên quan đến tội phát tán văn hóa phẩm đồi trụy. Trường hợp nghiêm trọng nhất có thể bị phạt tù chung thân.

Do máy chủ và quản trị viên của nền tảng này đa phần ở nước ngoài nên nội dung sau khi đăng tải có thể bị xóa hoặc ẩn ngay lập tức. Thêm vào đó, các thành viên đều hoạt động ẩn danh khiến cơ quan chức năng gặp rất nhiều áp lực trong việc thu thập chứng cứ và truy tìm. Ngưỡng hợp tác quốc tế cao, quy trình phức tạp cũng làm chậm trễ quá trình xử lý.

Các trang web lớn của Trung Quốc khuyến nghị: "Công chúng khi ở khách sạn, thuê nhà nên chú ý đến các ổ cắm, thiết bị báo cháy khói… những nơi có thể giấu camera. Hạn chế đăng ảnh chân dung độ phân giải cao và định vị trên mạng xã hội. Nếu phát hiện bị chụp lén, cần nhanh chóng quay màn hình, chụp ảnh màn hình để lưu giữ bằng chứng, có thể báo cáo để được Hội Phụ nữ hỗ trợ."

Đối với sự việc "Maskpark", giới luật pháp và chuyên gia kỹ thuật của Trung Quốc đều cho rằng không thể chỉ xử lý theo từng trường hợp riêng lẻ mà cần phải bắt đầu từ "nhiều tuyến phòng thủ". Cần có sự phối hợp giữa việc phong tỏa nền tảng và hợp tác quốc tế.

Các nền tảng mạng xã hội liên quan như Telegram cần tăng cường cơ chế tự kiểm duyệt, nhanh chóng phong tỏa các kênh vi phạm pháp luật rõ ràng, đồng thời hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật các nước, cung cấp dữ liệu người dùng, hỗ trợ điều tra. Bên cạnh đó cũng cần tăng cường luật pháp và thiết lập chế độ truy cứu trách nhiệm, bao gồm việc tăng cường các quy định về bán và sử dụng sản phẩm chụp lén, tăng hình phạt đối với tội phạm kỹ thuật số xuyên biên giới. Những người tham gia và phát tán đều phải bị xử lý theo pháp luật. Đối với nạn nhân, cần cung cấp các kênh hỗ trợ tư pháp và tâm lý.

Về mặt kỹ thuật, mọi người có thể sử dụng công nghệ nhận dạng hình ảnh AI để phát hiện, chặn và xóa sớm những hình ảnh nghi ngờ chụp lén, đồng thời nghiên cứu và phát triển các thiết bị, trang phục hoặc ứng dụng chống chụp lén, nâng cao khả năng phòng ngừa. Không chỉ phụ nữ cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình mà điều quan trọng hơn là toàn xã hội cần lên án về mặt đạo đức và nâng cao ý thức pháp luật đối với hành vi chụp lén. "Chụp lén không phải trò đùa, mà là phạm tội", câu nói này nên trở thành nhận thức chung của toàn dân.

Theo Thanh Huyền (Nguoiduatin.vn)