Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Phu nhân thủ tướng Canada nhiễm Covid-19

Chính phủ Canada tối 12/03 (giờ địa phương) xác nhận bà Sophie Gregoire Trudeau, phu nhân thủ tướng Justin Trudeau đã xét nghiệm cho kết quả dương tính với chủng mới coronavirus.

Thủ tướng Trudeau hiện đang tự cách ly và "sức khỏe ổn định," trong khi phu nhân "thấy ổn" và chỉ có triệu chứng nhẹ, thông báo từ chính phủ Canada cho biết thêm.

Phu nhân thủ tướng Canada nhiễm Covid-19
Thủ tướng Canada Justin Trudeau và phu nhân (Ảnh: Getty Images)

Thông báo từ văn phòng thủ tướng Canada cho biết: "Theo lời khuyên của các bác sĩ, bà Sophie Gregoire Trudeau được xét nghiệm Covid-19 hôm 12/03. Kết quả là dương tính."

"Bà thấy ổn, sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa được khuyến nghị, và các triệu chứng bệnh của bà vẫn là nhẹ," thông báo viết, bổ sung thêm rằng nhân viên y tế sẽ thông báo tới những người bà Sophie Gregoire Trudeau đã tiếp xúc.

Thông báo từ văn phòng thủ tướng Canada cũng kèm theo lời cảm ơn của phu nhân thủ tướng tới những người đã hỏi thăm sức khỏe, động viên bà trong thời gian qua.

"Dù tôi đang trải qua những triệu chứng không dễ chịu, tôi sẽ sớm khỏe mạnh trở lại. Việc được cách ly tại nhà không thể so sánh với những gì mà các gia đình Canada có thể đang phải trải qua, hay đang đối mặt với những vấn đề y tế khác," bà Sophie Gregoire Trudeau viết trong thông báo.

 "Chúng ta sẽ cùng vượt qua dịch bệnh," thông báo viết.

Trước đó vào ngày 12/03, chính phủ Canada thông báo thủ tướng Justin Trudeau đã tự cách ly, sau khi phu nhân có triệu chứng bệnh. Được biết, bà Sophie cảm thấy không khỏe sau khi trở về từ Anh, nơi bà tham gia một số sự kiện diễn thuyết.

Ông Trudeau sẽ có phát biểu trước người dân Canada về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại nước này vào ngày 13/03.

Tính tới ngày 12/03, Canada đã ghi nhận 138 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có một người tử vong.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)