Thế giới

Phụ nữ nhà thổ thời xưa sử dụng biện pháp tránh thai như thế nào? Có 3 cách cho rằng đó là sự tàn phá đối với phụ nữ

Những người hay xem phim cung đình có lẽ đã quen thuộc với phụ nữ nhà thổ. Nhưng nhiều người tò mò, phụ nữ nhà thổ xưa làm gì để tránh thai. Dù thời đại đó không như ngày nay, thì các biện pháp tránh thai về mặt khoa học là hoàn toàn có thể từ các bài thuốc dân gian.

Thời cổ đại có 3 biện pháp tránh thai phổ biến, biện pháp đáng sợ nhất là ăn thủy ngân. Tất nhiên, người xưa biết rằng thủy ngân có thể gây chết người.

nhà thổ, tránh thai

Vậy tránh thai bằng thủy ngân thì sao? Trong cuốn sách y học Trung Quốc có ghi lại phương pháp uống thủy ngân để tránh thai.

Cách sử dụng thủy ngân trong sách y học là kiểm soát lượng thủy ngân trong một phạm vi nhất định, lượng thủy ngân này thực ra không dễ kiểm soát, thời cổ đại đã có một số trường hợp tử vong do tiêu thụ thủy ngân để tránh thai, thực tế thì thủy ngân được sử dụng rộng rãi trong thời cổ đại.

Trên thực tế, người xưa sử dụng thủy ngân chủ yếu để chống ăn mòn, loại chất độc này không thể ăn được, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là sự hủy diệt của phụ nữ trong nhà thổ. Ngoài ra, còn có một phương pháp tránh thai thứ hai, đó là giống như tra tấn phụ nữ.

nhà thổ, tránh thai

Ngồi trong một chậu nước lạnh, tức là đặt một người phụ nữ đang hành kinh vào một chậu nước lạnh để ngồi vào một chậu nước lạnh, như vậy ngăn cản kinh nguyệt khi qua tuổi mãn kinh. Nguyên nhân sâu xa là dẫn đến vô sinh suốt đời.

Ăn phải thủy ngân và ngồi trong chậu nước lạnh đều là hủy hoại cơ thể phụ nữ, nói một cách tương đối thì biện pháp tránh thai thứ ba nhẹ nhàng hơn, đó là “Phương pháp tránh thai bằng giấy tằm”. Sau khi tằm nở, vỏ trứng để lại trên tờ giấy được gọi là "giấy già tằm".

nhà thổ, tránh thai

Phương pháp sử dụng của nó là đốt “giấy già tằm” thành tro, sau đó trộn với rượu rồi uống, như vậy mới đạt được mục đích tránh thai.

Theo Hồ Yên (Công Lý & Xã Hội)




https://conglyxahoi.net.vn/van-hoa/giai-tri/phu-nu-nha-tho-thoi-xua-su-dung-bien-phap-tranh-thai-nhu-the-nao-co-3-cach-cho-rang-do-la-su-tan-pha-doi-voi-phu-nu-122559.html