-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Thế giới
04/07/2018 13:39Phương án nào tối ưu nhất để đưa đội bóng ra khỏi hang Tham Luang ở Thái Lan?
Hải quân Thái đăng video trên Facebook hôm 2-7 cho thấy thời điểm các thợ lặn cứu hộ người Anh đầu tiên tìm thấy đội. Trong video dài năm phút, các chàng trai im lặng khi họ ngồi thành hàng đai, mặt cúi nhìn xuống chân, tay bó gối, mắt thẫn thờ, mặc những bộ đồng phục vào buổi sáng họ mất tích trong hang.
Tuy nhiên, công tác giải cứu đã bước sang giai đoạn khó khăn mới là làm sao có thể đưa các thành viên đội bóng ra ngoài an toàn. Các chuyên gia cho biết một số phương án đã được đem ra cân nhắc.
Cung cấp thức ăn, đợi cho hết mùa mưa
Đây có thể là lựa chọn an toàn nhất. Nó sẽ liên quan đến việc đưa thức ăn và các vật dụng khác cho các thiếu niên và chờ đợi mực nước giảm xuống một cách tự nhiên; bằng cách bơm nước; cho đến khi những người cứu hộ có thể tìm hoặc tạo lối ra khác.
Điều này có thể mất nhiều ngày, nhiều tuần, thậm chí hàng tháng vì mùa mưa thường kéo dài đến tháng 10. Hải quân Thái Lan đã đem thực phẩm lỏng protein cao để nuôi các thiếu niên và khám phá xung quanh khu vực hang động, đảm bảo an toàn. Hải quân cho biết, y tế sẽ được gửi để giúp cải thiện điều kiện trong hang.
Mưa sẽ rơi nhiều hơn trong những ngày tới. Sau vài ngày ngớt mưa, cục Khí tượng Thái Lan dự báo Chiang Rai mưa nhẹ đến thứ ngày 6-7, sau đó là mưa lớn bắt đầu từ thứ bảy và tiếp tục đến ngày 10-7. Những cơn bão này có thể làm tăng mực nước trong hang động và làm phức tạp nguồn cung cấp nhu yếu phẩm hoặc bất kỳ giải pháp tiềm năng nào.
Tìm lối ra khác
Cùng với những nỗ lực tìm kiếm bên trong hang động, các nhân viên cứu hộ đã tìm kiếm trên sườn núi để có thể vào các hang động bên dưới. Các nhà chức trách cho biết những nỗ lực đó sẽ tiếp tục. Máy đào và thiết bị khoan đã được đưa lên núi, nhưng tạo ra một trục đủ lớn để các thiếu niên ra ngoài sẽ rất phức tạp và có thể mất một thời gian dài.
Hội đồng Cứu hộ hang động Anh cho biết các bé trai đang trong một không gian tương đối nhỏ và điều này sẽ làm cho bất kỳ nỗ lực khoan nào cũng đòi hỏi phải tính đến phương tiện và khả năng rủi ro rất cao.
Lặn ra ngoài
Lặn là phương pháp thoát ra ngoài nhanh nhất, nhưng có thể nguy hiểm nhất. Cố gắng đưa những người không phải thợ lặn qua hang động là một trong những tình huống nguy hiểm nhất có thể, ngay cả khi đường lặn là tương đối dễ dàng.
Bởi với tất cả các thợ lặn, lặn vào hang động đã là một thách thức. Lặn trong hang động đòi hỏi kinh nghiệm và sự am hiểu, phải mất nhiều năm mới đạt được, như vậy là quá sức với các thiếu niên đang mắc kẹt. Bắt các cậu bé phải nắm rõ đường lặn, sử dụng các bình oxy, các que phát sáng tìm đường là điều không thể.
Do vậy, Hội đồng Cứu hộ hang động Anh cho biết: "Bất kỳ nỗ lực nào để các thiếu niên và huấn luyện viên của họ lặn ra bên ngoài sẽ không được coi nhẹ vì có những thách thức kỹ thuật và rủi ro đáng kể cần cân nhắc".
Nhưng nó vẫn có thể là lựa chọn tốt nhất, như một quan chức hàng đầu Thái Lan cho biết hôm 3-7 rằng mưa lớn dự báo trong những ngày tới có thể làm trầm trọng thêm lũ lụt bên trong hang núi, buộc chính quyền tăng tốc kế hoạch giải cứu của họ.
Bộ trưởng Nội vụ Anupong Paojinda cho biết, các đội cứu hộ đang chuẩn bị kế hoạch đưa các chàng trai ra ngoài thông qua những con đường cứu hộ phức tạp mà họ đã sử dụng để tìm đội bóng. Trong khi đó nỗ lực bơm nước lũ vẫn tiếp tục.
Ông Anupong nói rõ ràng rằng một số khu vực không thể thoát nước và để có cứu đội bóng, họ có thể sẽ cần phải sử dụng thiết bị lặn và hướng dẫn từng người một, với hai thợ lặn chuyên nghiệp giúp đỡ từng người.
Theo Hoàng Tiến (An Ninh Thủ Đô)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (18:25)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (1 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (1 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (1 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (1 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (2 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (3 giờ trước)
- 4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe (3 giờ trước)
- Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng (3 giờ trước)
- Đối thủ ở FIFA ASEAN Cup triệu tập ngôi sao 3 triệu euro đối đầu Xuân Son, Đình Bắc (3 giờ trước)