-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Thế giới
16/06/2024 15:10Politico: Thương vụ bí mật khiến ông Putin "mất" một đồng minh - Chính Belarus lại giáng đòn vào Moscow
Tờ Politico (Mỹ) dẫn một tài liệu bị rò rỉ cho biết, Belarus đã giao vũ khí tiên tiến cho đối thủ "không đội trời chung" của Armenia mặc dù cả 2 nước được cho là đồng minh trong một hiệp ước phòng thủ quốc tế do Nga đứng đầu.
Thông tin mà Politico thu được được cho là đã làm sáng tỏ quyết định của Armenia trong tuần này về việc tuyên bố sẽ rời khỏi liên minh quân sự với Nga - một bước ngoặt được đánh giá là sẽ làm suy yếu quyền lực của Moscow đối với các quốc gia thuộc Liên Xô cũ.
Armenia đang ngày càng hướng tới châu Âu và NATO để được đảm bảo về an ninh. Nước này đã rơi vào cuộc xung đột gay gắt với Azerbaijan ở khu vực Nam Caucasus.
Trong khi đó, Belarus - một đồng minh trung thành của Nga - lại được cho là cung cấp khí tài quân sự tiên tiến cho Azerbaijan từ năm 2018 đến năm 2022, giúp Baku chiếm được thế thượng phong trong một loạt cuộc xung đột với đối thủ lâu đời. Điều này có thể khiến Armenia coi là sự "phản bội" cay đắng.
Cả Belarus và Armenia đều là thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) - một liên minh quân sự thời hậu Xô Viết do Moscow lãnh đạo và được thành lập vào năm 2002. Về mặt lý thuyết, các thành viên trong tổ chức có nghĩa vụ bảo vệ lẫn nhau nếu bị tấn công.
Hôm 12/6, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tuyên bố chính phủ của ông sẽ bắt đầu quá trình rút khỏi CSTO, cho rằng các thành viên của khối này "không hoàn thành các nghĩa vụ theo quy ước mà thay vào đó lại lên kế hoạch gây hấn chống lại Armenia."
Armenia xích lại gần phương Tây
Politico đã được tiếp cận với nguồn tin gồm hàng chục bức thư, công hàm ngoại giao, hóa đơn mua bán và hộ chiếu cho thấy Belarus đã tích cực hỗ trợ các lực lượng vũ trang của Azerbaijan từ năm 2018 đến năm 2022, khi căng thẳng với Armenia lên đến đỉnh điểm.
Belarus đã giúp Azerbaijan hiện đại hóa các thiết bị pháo binh cũ, cung cấp các thiết bị mới sử dụng cho hệ thống tác chiến điện tử và máy bay không người lái.
Tài liệu mà Politico có gồm các bức thư từ cơ quan xuất khẩu vũ khí nhà nước Belarus gửi tới các công ty công nghiệp quân sự của nước này liên quan đến các đơn đặt hàng thiết bị pháo binh hiện đại, các trạm tác chiến di động không người lái cho lực lượng vũ trang Azerbaijan.
Azerbaijan và Belarus đều không trả lời yêu cầu bình luận của Politico.
Tờ báo Mỹ cho biết, pháo binh và máy bay không người lái được sử dụng rộng rãi trong trận chiến giữa lực lượng Azerbaijan và Armenia trong những năm gần đây.
Các lực lượng Azerbaijan cũng tiến hành các cuộc tấn công hồi tháng 9/2022, đạt được những kết quả chiến lược quan trọng. Armenia khi đó đã kêu gọi CSTO hỗ trợ nhưng sau đó cáo buộc khối này không tôn trọng các cam kết của mình sau khi chỉ đề nghị cử một phái đoàn tới tìm hiểu thực tế.
Kể từ đó, Thủ tướng Pashinyan đã đạt được thỏa thuận mở rộng phái đoàn giám sát của EU tại biên giới căng thẳng giữa hai nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ và mời quân đội Mỹ tham gia các cuộc tập trận chung.
Chuyên gia dự đoán Moscow biết về thương vụ của Belarus - Azerbaijan
Theo hiệp ước là đồng minh của Armenia nhưng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trước đó đã mô tả Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev là "người đàn ông của chúng tôi" và cho rằng việc CSTO phản đối ông là "sai lầm". Về phần mình, ông Aliyev cho biết vào năm 2022 rằng "chúng tôi có nhiều bạn ở CSTO hơn Armenia".
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Belarus - một trong những đồng minh thân cận nhất của Moscow - khó có thể hành động nếu không có sự hỗ trợ của Điện Kremlin.
Bà Ivana Stradner - một nhà nghiên cứu tại Tổ chức Bảo vệ Dân chủ cho biết: "Thật nực cười khi nghĩ rằng những vụ chuyển giao này lại có thể diễn ra mà Moscow không hề hay biết và không ngăn chặn nếu muốn".
Belarus đã triệu tập Đại sứ Armenia tới một cuộc họp tại Bộ Ngoại giao nước này hôm 13/6 sau khi Pashinyan đưa ra cáo buộc của mình vào hôm 12/6. Đặc phái viên sau đó được triệu hồi về Yerevan và Đại sứ Belarus được triệu tập về Minsk như một phần của việc cắt đứt quan hệ ngoại giao giữa 2 quốc gia.
Theo Duy Anh (Nguoiduatin.vn)
- Gia Lai: Hơn 100 người nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc bánh mì (43 phút trước)
- Vì sao bão số 4 (Narra) có quỹ đạo dị thường, xoay vần suốt 6 ngày trên Vịnh Bắc Bộ? (1 giờ trước)
- Xác minh danh tính nam bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung tài xế công nghệ (2 giờ trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm vụ bảo vệ khu đô thị hành hung tài xế công nghệ (2 giờ trước)
- Cựu Phó Chánh tòa và Phó Viện trưởng VKSND TP Huế lãnh án tù vì nhận hối lộ 890 triệu đồng (2 giờ trước)
- Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội (2 giờ trước)
- Hà Nội FC chính thức chiêu mộ tiền đạo Việt kiều từ giải Hạng nhì Pháp (2 giờ trước)
- Tưởng cất tủ lạnh là an toàn tuyệt đối: 4 nhóm đồ ăn thừa cần đặc biệt lưu ý (3 giờ trước)
- Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ (3 giờ trước)
- Người phụ nữ 37 tuổi giả làm bé gái 12 tuổi suốt 14 tháng, sống cùng gia đình nhận nuôi (3 giờ trước)