-
Kinh hoàng vụ xả súng tại Quảng trường Thời đại giữa mùa World Cup 2026 -
Cắt giảm một nửa thời gian cấp phép xây dựng từ ngày 1/7/2026 -
Tử vi 12 con giáp - thứ 6 ngày 19/6/2026: Tết Đoan Ngọ Mão mệt mỏi, Thìn dễ chốt lời -
Chồng đột ngột "cắt" cơm nhà suốt gần một năm, vợ nghi ngờ có người thứ ba nhưng sự thật phía sau khiến cô bật khóc -
Đánh rơi nhẫn cưới vào túi đồ từ thiện, vợ bị chồng trách móc suốt tuần cho đến khi vị khách bất ngờ xuất hiện -
Chuyện đời thực của Trung tá công an chuyên trị vai ông trùm, giang hồ khét tiếng trên màn ảnh -
Bị chê gắn link bán hàng bất chấp, vợ NSND Công Lý đáp trả: "Tôi không có chồng giàu để dựa vào" -
Thị trường năng lượng hạ nhiệt, giá bán lẻ xăng E10 chính thức lùi sâu -
Danh tính nữ MC nhà đài bị réo tên khi lên sóng chương trình World Cup, phản ứng sau đó gây bàn tán -
Chỉ đạo khẩn về việc sửa đổi quy định hoãn xuất cảnh do nợ thuế
Thế giới
11/08/2016 13:59Putin cáo buộc Ukraine tìm cách tấn công vào Crimea
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10/8 cáo buộc chính phủ Ukraine chọn “khủng bố” thay vì “hoà bình”, sau khi an ninh Nga tuyên bố phá một âm mưu tấn công của binh sĩ Ukraine.
Tổng thống Putin có phát biểu cứng rắn trên sau khi Cơ quan An ninh Nga (FSB) tuyên bố phá 2 âm mưu tấn công vũ trang của Ukraine ở Cộng hoà Crimea, đồng thời phanh phui một mạng lưới gián điệp ở bán đảo này.
![]() |
| Tổng thống Putin. Ảnh: AP |
FSB cho biết ít nhất 2 vụ đụng độ vũ trang đã xảy ra ở biên giới Ukraine và Crimea hồi cuối tuần qua. Cơ quan này cáo buộc đặc nhiệm Ukraine đã lên kế hoạch cho những vụ tấn công, nhằm vào những cơ sở hạ tầng quan trọng. Một nhân viên FSB và một binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong đụng độ.
“Mục đích của hành động phá hoại và khủng bố là nhằm gây bất ổn đến tình hình chính trị - xã hội trong khu vực trước giai đoạn bầu cử”,Reuters dẫn thông báo của FSB, ý nhắc đến cuộc bầu cử quốc hội toàn Nga vào tháng tới.
Chính phủ Ukraine bác bỏ cáo buộc này của Moscow. Người phát ngôn của đơn vị tình báo quân sự Ukraine gọi các thông tin mà FSB công bố là “giả mạo”.
Bộ Quốc phòng Ukraine thì cho rằng, thông báo của FSB chỉ là nỗ lực để củng cố cho “các hành động xâm lược” và việc Nga triển khai quân đội đến Crimea.
“Các cơ quan Nga muốn đánh lạc hướng sự quan tâm của người dân địa phương và cộng đồng quốc tế khỏi hành động biến một bán đảo thành căn cứ quân sự tách biệt của họ”, thông báo của Bộ Quốc phòng ukraine khẳng định.
Người phát ngôn Bộ ngoại giao Ukraine, Dmytro Kuleba, viết trên Twitter, "Putin muốn thêm chiến tranh. Nga leo thang, muốn gấy hấn với Ukraine để thử phản ứng của phương Tây."
Nếu cáo buộc của FSB được xác thực, đây sẽ là diễn biến leo thang căng thẳng nhất kể từ sau khi Crimea ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập về Nga vào năm 2014.
Theo Minh Anh (Zing.vn)
- Mỹ cảnh báo Israel gay gắt: "Đừng công kích đồng minh duy nhất còn lại" (07:40)
- Kinh hoàng vụ xả súng tại Quảng trường Thời đại giữa mùa World Cup 2026 (07:27)
- Tình huống sao Canada gãy chân kinh hoàng, rời sân bằng cáng sau pha bóng triệt hạ (07:20)
- Cắt giảm một nửa thời gian cấp phép xây dựng từ ngày 1/7/2026 (07:13)
- Canada đại thắng Qatar 6 bàn không gỡ, chiếm ngôi đầu bảng B World Cup 2026 (07:02)
- World Cup 2026 ngày 19/6: Hàn Quốc đại chiến Mexico, Mỹ hướng tới vé sớm (52 phút trước)
- Miền Bắc chuẩn bị đón đợt nắng nóng dữ dội, Hà Nội có thể trên 40 độ (57 phút trước)
- Van der Vaart lên tiếng xin lỗi sau bình luận gây tranh cãi về tuyển Nhật Bản (1 giờ trước)
- Mỹ-Iran cùng dỡ phong tỏa, mở đường cho tiến trình đàm phán mới (1 giờ trước)
- TP.HCM công bố điểm thi lớp 10 năm 2026 cho hơn 151.000 thí sinh (1 giờ trước)
