-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
-
Ngập sâu tại Hà Nội sáng 8/10: Có nơi đến nửa mét, người dân phải thuê xe kéo
-
Lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều khu dân cư bị cô lập, nhà dân, ô tô chìm trong "biển nước"
-
Kẻ bịt mặt từ trần nhà đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản
Thế giới
15/06/2020 05:15Putin lần đầu nói về biểu tình tại Mỹ
George Floyd phơi bày thất bại cải cách cảnh sát Mỹ Bên trong 'khu tự trị' giữa lòng nước Mỹ Cảnh sát Mỹ ấm ức giữa làn sóng biểu tình
"Những việc đã xảy ra là dấu hiệu về một cuộc khủng hoảng nội bộ sâu sắc", Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh Rossiya 1 khi được hỏi về tình hình tại Mỹ thời gian gần đây.
Ông liên hệ những bất ổn hiện nay vì biểu tình với đại dịch Covid-19, nhấn mạnh Mỹ "đang gặp các vấn đề tổng thể".

Kênh truyền hình Nga chỉ đăng một đoạn trích ngắn của cuộc phỏng vấn với Tổng thống Putin, sẽ phát sóng đầy đủ vào tối 14/6. Đây được cho là cuộc phỏng vấn đầu tiên với ông chủ Điện Kremlin kể từ khi Covid-19 bùng phát tại nước này.
Tổng thống Putin nói nước Nga đang dần thoát khỏi Covid-19 với tổn thất tối thiểu nhưng nhìn về phía Mỹ, "mọi chuyện không diễn ra theo chiều hướng đó".
Nga hôm nay ghi nhận 8.835 ca nhiễm nCoV mới, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 528.964, là vùng dịch lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Brazil. Số ca tử vong là 6.948, tăng 119 trường hợp so với hôm qua.
Putin chỉ trích cách lãnh đạo thiếu quyết liệt của Mỹ trong việc đối phó với dịch bệnh khi mà "Tổng thống nói cần phải làm điều này điều kia nhưng các thống đốc lại nói với tổng thống rằng cần phải làm gì".
"Tôi nghĩ vấn đề là lợi ích nhóm, lợi ích đảng phái được đặt cao hơn lợi ích toàn xã hội và lợi ích của người dân", ông đánh giá.
"Ở Nga, tôi không nghĩ là sẽ có bất cứ ai trong chính phủ hoặc các khu vực sẽ nói 'chúng tôi không làm những điều chính phủ yêu cầu, những điều Tổng thống yêu cầu, vì chúng tôi nghĩ thế là sai'", Putin cho hay.
Biểu tình vẫn diễn ra khắp nước Mỹ và nhiều quốc gia sau cái chết của George Floyd, người đàn ông da màu 46 tuổi bị cảnh sát ghì chết ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, hôm 25/5. Biểu tình tiếp tục tăng nhiệt sau vụ thanh niên da màu Rayshard Brooks, 27 tuổi, tối 12/6 bị hai sĩ quan cảnh sát da trắng bắn chết tại bãi đỗ xe ở thành phố Atlanta, bang Georgia.
Theo Vũ Hoàng (VnExpress.net)








- Ô tô mới được "bơm" mạnh ra thị trường, giá xe còn giảm sâu dịp cuối năm (10:47)
- Gia tộc Shinawatra rút khỏi cuộc đua tranh cử thủ tướng Thái Lan (10:45)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ (10:40)
- Chồng tổ chức nghi lễ "trao vợ cho nhân tình" trước mặt 2 gia đình (10:34)
- Sắc vóc cô gái nổi bật nhất Miss Grand (10:33)
- Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm (10:32)
- Vụ ô tô lao vào quán nhậu: Lái xe truy đuổi bạn nhậu (10:30)
- 3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể (10:29)
- Chồng sát hại hai mẹ con rồi nhảy sông tự tử (10:21)
- Xe máy "rẽ sóng" giữa phố, tìm đường lên cao tốc tránh ngập tại Hà Nội (10:17)




