-
Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới hướng thẳng vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão -
Cục Đăng kiểm khẩn trương tháo gỡ thủ tục thử nghiệm ghế trẻ em trên ô tô -
Bán tài khoản ngân hàng giá một triệu, người đàn ông dính líu giao dịch hơn trăm tỷ -
Bác sĩ nổi tiếng trong vụ ly hôn 1.200 tỷ ở TP.HCM bị bắt -
Thông tin ít ai biết về đời tư của nữ thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT? Hé lộ cách ôn thi bằng Chat GPT -
Radar xuyên đất phát hiện nhiều vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi, Quảng Trị -
Sau bài phản ánh 5 năm chưa được nhận trợ cấp BHXH, cụ bà 81 tuổi bị đột quỵ được nhận hơn 177 triệu -
Công an thông tin vụ tài xế ô tô tông tử vong 2 người rồi bỏ trốn, vứt xe lại hiện trường ở TP HCM -
Nữ thủ khoa khối D01 đạt 29 điểm: SAT 1.580, IELTS 8.0, nhận thư mời từ đại học top 10 thế giới -
Cô gái 19 tuổi bị máy xay thịt cuốn nát bàn tay
Thế giới
22/02/2018 16:26Qua mặt Bắc Kinh, Mỹ lần đầu thảo luận bán vũ khí cho Đài Loan ngay ở Đài Bắc
Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP – Hồng Kông) dẫn lời cảnh báo của các nhà phân tích Trung Quốc cho biết: một điểm nóng tiềm ẩn khác trong mối quan hệ Trung-Mỹ đang dần lộ diện sau khi Đài Loan tuyên bố Hội nghị ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ-Đài Loan sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Đài Loan sau 16 năm qua, dự kiến sẽ có sự tham gia của đoàn chuyên gia quốc phòng Mỹ.
Hội nghị ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ-Đài Loan hàng năm được tổ chức lần đầu tiên năm 2002 và trong 15 năm liền chỉ được tổ chức tại Mỹ để tránh chọc tức Bắc Kinh. Từ lâu, hội nghị này đã là nơi để Đài Loan và Mỹ thảo luận về sản xuất và giao thương vũ khí.
Tuy nhiên, một nguồn tin quân sự Đài Loan đã xác nhận với SCMP hôm thứ Ba vừa qua (20/2) rằng Đài Bắc và Washington đã đồng ý sẽ luân phiên nhau tổ chức sự kiện này bắt đầu từ năm 2018. Dự kiến hội nghị sẽ được tổ chức hai lần trong năm.
Mỹ-Đài thách thức Bắc Kinh
Động thái này được giới phân tích nhận định là sẽ kích động chính quyền Bắc Kinh và khiến căng thẳng Mỹ - Trung thêm trầm trọng, nhất là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định ký Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) và tăng cường quan hệ quốc phòng với Đài Loan hồi tháng 12 năm ngoái.
Ngoài ra, sau khi được Hạ Viện thông qua hôm 9/1, Đạo luật Lữ hành Đài Loan sẽ sớm được đưa ra thảo luận tại Thượng viện Mỹ. Đạo luật này cho phép quan chức các cấp của Mỹ và Đài Loan chính thức trao đổi, thăm viếng lẫn nhau.
Ông Hu Benliang, một chuyên gia về các vấn đề Đài Loan tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nhận định rằng Mỹ "đang sử dụng Đài Loan làm công cụ để kìm chân Trung Quốc".
Theo ông Hu, nếu Đạo luật này được thông qua và nếu Mỹ cử các quan chức cấp cao tới Đài Loan tham dự hội nghị quốc phòng Mỹ - Đài, thì đó có thể là những "tín hiệu sai lệch" đối với lãnh đạo Thái Anh Văn, khiến bà này ngộ nhận rằng Mỹ đang ủng hộ Đài Bắc ly khai khỏi Trung Quốc.
Ông Hu cũng cho rằng việc thông qua Đạo luật này cũng có nguy cơ làm gia tăng những đòn trả đũa từ Bắc Kinh, ví dụ như động thái tuần tra "bao vây" các đảo gần Đài Loan.
Ông Liu Guoshen, Viện trưởng Viện nghiên cứu Đài Loan thuộc Đại học Hạ Môn, Trung Quốc, cảnh báo: "Nếu Đạo luật này được thông qua và cho phép trao đổi chính thức [giữa Mỹ và Đài Loan], nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định trong mối quan hệ Trung – Mỹ".
Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Đài Loan là đơn vị tổ chức Hội nghị ngành quốc phòng Mỹ - Đài Loan từ năm 2002. Đại diện hội đồng cho biết có "mong muốn được hợp tác cùng Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Quốc phòng Đài Loan (TW-DIDA) để cử một phái đoàn quốc phòng và tổ chức hội thảo tại Đài Loan vào mùa xuân năm nay".
Nguồn tin quân đội Đài Loan cũng tiết lộ rằng hội nghị này sẽ được tổ chức tại Đài Loan "trong vòng nửa đầu năm nay".
Nhưng hội nghị ở Đài Loan sẽ tập trung vào nội dung trao đổi kỹ thuật giữa các nhà sản xuất quốc phòng của hai bên, thay vì thảo luận về danh sách vũ khí Đài Bắc muốn mua từ Mỹ.
"Các cuộc thảo luận về vấn đề buôn bán vũ khí và hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng sẽ được đề cập trong hội nghị được tổ chức tại Mỹ vào nửa cuối năm nay," nguồn tin trên cho biết.
Ông Wang Kung-yi, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Văn hóa Trung Quốc ở Đài Bắc cho rằng nếu Đạo luật Lữ hành sớm được thông qua, thì rất có thể Mỹ sẽ cử các quan chức cấp cao và nhà sản xuất vũ khí đến Đài Loan.
Ông Wang cũng cho biết việc Đài Loan đứng ra tổ chức hội nghị sẽ góp phần thúc đẩy những tham vọng của bà Thái Anh Văn để phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của đảo này.
"Bà Thái rất quan tâm đến việc phát triển ngành đóng tàu, hàng không và an ninh thông tin ở Đài Loan. Việc các nhà cung cấp vũ khí lớn của Mỹ xuất hiện tại hội nghị chắc chắn sẽ là điểm cộng cho chính sách của bà Thái", ông này cho biết.
Năm ngoái, Mỹ đã cam kết bán cho Đài Loan số vũ khí trị giá 1,42 tỉ USD. Đây là giao dịch đầu tiên được thực hiện giữa Mỹ và Đài Loan dưới quyền Tổng thống Trump.
Theo Hồng Anh (Soha/Thời Đại)
- Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới hướng thẳng vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão (22:02)
- Cục Đăng kiểm khẩn trương tháo gỡ thủ tục thử nghiệm ghế trẻ em trên ô tô (18 phút trước)
- Bán tài khoản ngân hàng giá một triệu, người đàn ông dính líu giao dịch hơn trăm tỷ (40 phút trước)
- Hoa hậu Hòa bình tử nạn cùng bạn trai trong trận động đất tại Venezuela (1 giờ trước)
- Tiết lộ chấn động về lý do Son Heung-min bị đày lên ghế dự bị tại World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Đây là vua tầm trung vừa ra mắt, sở hữu chip ngang ngửa Galaxy S26 Ultra, kèm pin 8.000 mAh (2 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay lao dốc gần 18 triệu/lượng 2 chiều, chuyên gia lý giải vì sao nên mua vàng lúc này? (4 giờ trước)
- TP.HCM: Hạn chế hàng loạt phương tiện vào khu vực trung tâm từ ngày 2/7 (4 giờ trước)
- Bộ Công an "tái" kiến nghị xóa bỏ Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao: Giảm thiểu cồng kềnh, chồng chéo (4 giờ trước)
- Xót xa siêu xe Ferrari 14 tỷ bị nhóm trẻ hàng xóm biến thành cầu trượt, chủ xe khốn đốn đòi bồi thường (4 giờ trước)